Thời gian lấy ý kiến người dân kéo dài trong 10 ngày từ ngày 13-23/1. 

Ngày 13/1, quận Hoàn Kiếm tổ chức triển lãm trưng bày phương án thiết kế và lấy ý kiến nhân dân về dự án được tổ chức tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - Số 2 Lê Thái Tổ. 

Ông Phạm Tuấn Long -  Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian vừa qua quận cũng đã thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm như Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; trang trí thảm hoa nghệ thuật, thay thế, bổ sung từng bước trang thiết bị đô thị; triển khai hệ thống chiếu sáng trang trí tại Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu, Đền Vua Lê; thay thế sửa chữa hệ thống đèn Led xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa.

{keywords}

Hồ Gươm nằm ở quận trung tâm Hoàn Kiếm bao quanh là các phố Hàng Khay, Hàng Trống, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng là thắng cảnh nổi tiếng nhất của Thủ đô (Ảnh Lê Anh Dũng/VietNamNet).

Đồng thời thực hiện cải tạo chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Mới đây, tại khu vực tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tạo điểm nhấn quan trọng cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm xin lấy ý kiến lần này gồm 3 hạng mục chính: cải tạo, nâng cấp hè, đường dạo, thoát nước vườn hoa và duy tu phần kè hồ hỏng; chiếu sáng trang; cây xanh, cảnh quan xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời tổ chức lập và thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách của Quận (trong đó hạng mục chiếu sáng trang trí xung quanh hồ Hoàn Kiếm; hạng mục cây xanh, cảnh quan xung quanh hồ do các doanh nghiệp  tài trợ xã hội hóa.

{keywords}

Người dân sẽ tham gia góp ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp hè, đường dạo, thoát nước vườn hoa và duy tu phần kè hồ hỏng; chiếu sáng trang; cây xanh, cảnh quan xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, phương án thiết kế này đã được gửi đi xin ý kiến các bộ, ngành, hội nghề nghiệp.

“Việc triển lãm trưng bày phương án thiết kế và lấy ý kiến nhân dân về dự án sẽ ghi nhận đóng góp tích cực từ cộng đồng dân cư, đem lại những ý nghĩa thiết thực cho dự án” – ông Long nhấn mạnh.

Trao đổi về dự án này, KTS Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng: “Nếu nói về chuyên môn dự án có một số điểm rất hay như trả về tổng thể kiến trúc vốn đã bị chia cắt bằng những giải pháp thị giác, tạo sự liên hoàn giữa các công trình với nhau như tháp Hòa Phong, khu vực tượng lý thái tổ đền bà kiệu ngay cả quãng đường Đông Kinh Nghĩa Thục. Bên cạnh đó cũng hướng tới hồ giải phóng nhiều không gian… Tôi đánh giá đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa vì bản thân tôi cũng như nhiều người sẽ có nhiều mong ước cho không gian này”. 

Là một người dân phố Hàng Đào, ông Nguyễn Huy Tiến (75 tuổi) nêu ý kiến: “Là một người gắn bó cả đời với khu vực hồ Hoàn Kiếm tôi mong được cải tạo chỉnh trang nơi đây vẫn phải gắn với cội nguồn, truyền thống với giá trị vốn có. Mới xem qua phương án thiết kế tôi cũng chưa có ý kiến cụ thể nhưng từ thực tế sống tại khu vực này tôi thấy cần phải giữ lại những nét “đặc sản riêng” cho từng địa danh, từng con phố. Đây là điều tôi thấy đang dần bị mất đi trong sự phát triển ồ ạt xô bồ”. 

Triển lãm trưng bày phương án thiết kế và lấy ý kiến cộng đồng về Dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm”: 

Địa điểm: Tầng 2 - Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - Số 2 Lê Thái Tổ

Thời gian: Trong 10 ngày từ 13-23/1/2017.

Dự kiến sau Tết Nguyên Đán, UBND Quận sẽ tiến hành chỉnh trang khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và sẽ hoàn thành trong quý II/2017.


Hồng Khanh