Từ một bãi rác tự phát, một nhóm sinh viên đã cùng chung tay dọn dẹp, trồng cây, trang trí thành những vườn hoa đẹp mắt khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mấy ngày gần đây, người dân sống tại phố Phó Đức Chính (Ba Đình, Hà Nội) ngỡ ngàng khi nhìn thấy một vườn hoa đủ màu sắc được một nhóm bạn trẻ chung tay trồng nên.

Điều đặc biệt, diện tích vườn hoa này trước đây là một bãi rác tự phát ám ảnh những người dân mỗi lần đi qua bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

{keywords}

Người dân sống tại phố Phó Đức Chính chia sẻ, vườn hoa này được một nhóm sinh viên thực hiện cách đây hơn một tuần. Các bạn trẻ này đã kết hợp trồng hoa, cây cảnh tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho khu phố.

{keywords}

Theo bạn Đàm Thanh Tùng (trưởng nhóm thực hiện ý tưởng), việc trồng hoa trên các bãi rác tự phát nhằm mang lại không gian xanh, sạch, đẹp đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

{keywords}

Các bạn trẻ đã khéo léo tận dụng những vật dụng tái chế như: những chiếc lốp xe, gạch viên chống nóng... sơn sửa, trang trí màu sắc tạo thành những chậu trồng hoa độc đáo.

{keywords}

Một cây hoa được tươi xanh được trồng trên chiếc lốp ô tô sơn màu, khá bắt mắt, thu hút người đi đường.

{keywords}

Vườn hoa nhỏ xinh, xanh ngát, nhiều màu sắc đã tạo nên một diện mạo mới cho cả khu phố Phó Đức Chính.

{keywords}

Không chỉ tạo diện mạo mới cho khu phố, từ ngày có vườn hoa này, ý thức giữ gìn môi trường của người dân khu vực được nâng cao rõ rệt, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi như trước. Một số người còn tìm ra đây để nghỉ ngơi vào những buổi trưa nóng bức.

{keywords}

Sau khi vườn hoa hoàn thành, nhóm sinh viên đã giao cho người dân khu phố trực tiếp quản lý.

{keywords}

Nhằm hạn chế tình trạng đổ rác, phóng uế, nhóm bạn trẻ đã đặt biển cấm gần khu vực vườn hoa.

{keywords}

Trước khi xây dựng vườn hoa ở Phố Phó Đức Chính, nhóm sinh viên này đã xây dựng một vườn hoa tuyệt đẹp tại ngõ 58 phố Trần Bình (Hà Nội).

{keywords}

Khu vực này trước đây là một bãi rác tự phát gây ô nhiễm cho người dân cũng như người đi đường

{keywords}

Cũng giống như vườn hoa ở phố Phó Đức Chính, vườn hoa ở ngõ 58 Trần Binh cũng được hình thành trên diện tích của một bãi rác tự phát của người dân.


Với kinh phí được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, tận dụng các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, nhóm sinh viên đã biến bãi rác trở thành một vườn hoa đẹp lung linh. Điều đáng mừng hơn cả là từ sau có những vườn hoa như thế này ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên đáng kể.

Theo VTC News