Khu vực phố cổ luôn được coi là “đất vàng” Thủ đô với mặt tiền đắt đỏ, khách thuê rất đông. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, do dịch bệnh Covid-19, khu vực này trở nên đìu hiu, thiếu vắng người thuê. Mặc dù, Hà Nội trở về trạng thái “bình thường mới”, mở cửa đón khách du lịch trở lại từ ngày 15/3, mặt bằng phố cổ vẫn trong tình trạng ế ẩm.

{keywords}
Mặt bằng đẹp trên phố Hàng Cót treo biển cho thuê nhà trong thời gian dài vẫn chưa tìm được người thuê

Ghi nhận của PV  VietNamNet, nhiều cửa hàng phố cổ đã hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều mặt bằng ở vị trí đẹp vẫn đang kiếm khách thuê, treo biển “cho thuê nhà” trên phố Hàng Ngang, Hàng Mã, Hàng Đào…

“Từ ngày dịch COVID-19 xuất hiện khiến khách du lịch thưa thớt, khách quốc tế gần như không có, trong khi đó mặt bằng đắt đỏ nên không thể duy trì được. Đến thời điểm hiện tại khách du lịch cũng chưa nhiều nên nhiều người vẫn chưa dám đầu tư vào mặt bằng phố cổ mặc dù giá đã giảm 30-50%”, một tiểu thương trên phố Hàng Ngang chia sẻ.

{keywords}
Nhiều căn nhà sẵn sàng cho thuê hoặc bán luôn nếu có người cần mua

“Ngày trước người này hết thuê là có người khác nhảy vào thuê luôn, đến bây giờ nhận được nhiều điện thoại nhưng chỉ hỏi giá chứ không thuê”, một chủ mặt bằng trên phố Hàng Mã cho biết.

{keywords}
Ví trí vàng trên phố Hàng Mã chờ khách thuê
{keywords}
Vị trí đắc địa ngay tại ngã tư  hai mặt tiền trên phố Hàng Mã cũng chịu cảnh ế ẩm
{keywords}
Dọc phố Hàng Gai vẫn ảm đạm, nhiều cơ sở đóng cửa triền miên
{keywords}
Trong khi “sốt đất” khắp nơi ở nhiều phân khúc thì mặt bằng phố cổ vẫn đìu hiu
{keywords}
Vị trị đẹp để kinh doanh tại nút giao Phùng Hưng – Hàng Bông với mặt tiền rộng đang chờ người thuê
{keywords}
Hàng loạt mặt bằng treo biển cho thuê nhà trong suốt hơn 2 năm qua
{keywords}
Theo nhiều chủ mặt bằng giá thuê mặt bằng phố cổ đã giảm 30-50%, tuy nhiên vẫn ế ẩm

Hoài Nam

Nghịch cảnh giữa sốt đất, căn hộ rầm rập rao bán cắt lỗ chạm đáy 900 triệu

Nghịch cảnh giữa sốt đất, căn hộ rầm rập rao bán cắt lỗ chạm đáy 900 triệu

Trong khi giá căn hộ chung cư đang tăng, trên mạng vẫn xuất hiện những thông tin rao bán căn hộ với mức giá “ưu đãi”, cắt lỗ 300 - 500 triệu đồng, thậm chí gần 1 tỷ đồng/căn.