Hải quân Philippines và Mỹ vừa bắt đầu cuộc tập trận chung tại Biển Đông trong hôm nay với buổi lễ bắt đầu ở căn cứ hải quân cũ của Mỹ tại Subic.


{keywords}
Ảnh: Inquirer

Các nguồn tin quân sự và báo chí địa phương Philippine cho hay, cuộc tập trận chung mang tên CARAT (Sẵn sàng hợp tác huấn luyện trên biển) kéo dài trong 6 ngày được tổ chức tại vùng biển cách phía đông bãi cạn Scarborough khoảng 60 hải lý.

Hải quân Philippines khẳng định cuộc tập trận không liên quan gì tới vụ bế tắc kéo dài giữa Trung Quốc và Philippines về bãi cạn này kể từ năm ngoái. Phía Philippines điều động tàu BRP Gregorio del Pilar, tàu tuần duyên lớp Hamilton của Mỹ được nâng cấp và chuyển giao năm 2011. Lực lượng phòng vệ bờ biển nước này còn triển khai tàu tìm kiếm cứu hộ BRP Edsa, máy bay trực thăng và đội lặn.

Phía Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald, tàu cứu hộ, thủy quân lục chiến... "Tập trận CARAT lần thứ 19 là hàng loạt cuộc diễn tập song phương giữa hải quân Mỹ và các lực lượng vũ trang Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Timor-Leste", đại sứ quán Mỹ ở Manila cho biết.

Thái An (theo Philippine Star)