- Bộ trưởng Quốc phòng Lào Sengnuon Saynhalat sáng nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 6 ngày, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Sengnuon Saynhalat trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Sau lễ đón, hai bên đã hội đàm, thảo luận, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước, đánh giá quan hệ quốc phòng thời gian qua và đề xuất phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới...

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi kết quả hợp tác đã đạt được trong khuôn khổ nghị định thư về hợp tác quốc phòng 2010-2014 và tổng kết hoạt động hợp tác 5 năm qua trên tất cả các mặt. Mục đích: đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu.

{keywords}
Toàn cảnh buổi hội đàm

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào thời gian qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Sengnuon Saynhalat nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa quân đội hai nước nói riêng, đóng góp quan trọng trong giữ gìn và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Lào sẽ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; thăm Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - không quân, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và khu kinh tế quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

H.Nhì