Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Tòa thánh Vatican trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Theo chương trình, 18 giờ chiều 18/10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời thành phố Milan, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 10. Thủ tướng cùng đoàn sẽ đến Thủ đô Roma, bắt đầu chương trình thăm Tòa thánh Vatican.

Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Tòa thánh Vatican trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quan hệ tích cực giữa Việt Nam và Vatican.

(Theo VOV)