Ông Phạm Ngọc Nghị trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, với 75/83 phiếu bầu, đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm 90,36%.

Sáng nay, HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ họp bất thường với sự tham dự của 80/83 đại biểu, tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

{keywords}

Ông Niê Thuật, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng ông Phạm Ngọc Nghị trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, ông Phạm Ngọc Nghị - ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bỏ phiếu theo quy định. Kết quả ông Phạm Ngọc Nghị trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, với 75/83 phiếu bầu.

Ông Phạm Ngọc Nghị sinh ngày 5/5/1965, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, trình độ văn hóa 12/12, trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, được HĐND tỉnh bầu bổ sung vào thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011- 2016 vào tháng 12/2012.

Trước đó, ông Hoàng Trọng Hải, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã nghỉ hưu theo chế độ từ 1/10/2014.

Theo VOV