- Tối 1/9, tại thủ đô Abuja của nước CHLB Nigeria, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

{keywords}

Đông đảo khách mời đã đến tham dự và chúc mừng ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Xuân Hưng

Tham dự có hơn 200 đoàn khách gồm đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nigeria, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp Nigeria, doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Nigeria và CBNV Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria.

{keywords}

Đại sứ Việt Nam tại Nigeria, Hoàng Ngọc Hồ. Ảnh: Xuân Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại tại CHLB Nigeria, Hoàng Ngọc Hồ khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày 2/9/1945 - khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 70 năm là mốc lịch sử trọng đại của dân tộc , trải qua bao thăng trầm, ngày hôm nay Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nigeria là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất châu Phi, là nền kinh tế lớn nhất châu Phi với giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2013 là 510 tỷ USD, vượt qua Nam Phi (GDP năm 2013 là 355 tỷ USD), là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất châu Phi Nam Sahara với trữ lượng dầu khí 34 tỷ thùng và 2000 tỷ thùng khí đốt tự nhiên. Đất nước này cũng có một nguồn tài nguyên dồi dào quý giá gồm: vàng, thiếc, quặng sắt, chỉ, than đá...

{keywords}

Bà con người Việt hân hoan dự ngày Quốc khánh dân tộc. Ảnh: Quang Thắng

Về quan hệ Việt Nam - Nigeria, Đại sứ Hoàng Ngọc Hồ cho biết, những năm gần đây, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển nhanh về cả chính trị và kinh tế. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Nigeria năm 2014 đạt khoảng 288 triệu USD.

{keywords}

Đại sứ Hoàng Ngọc Hồ chào đón các vị khách mời. Ảnh: Xuân Hưng

Trao đổi với phóng viên, Đại sứ Hoàng Ngọc Hồ nhấn mạnh: "Nigeria không phải là đất nước xa xôi chỉ có đói nghèo, chiến tranh, dịch bệnh như những thông tin mà các hãng truyền thông, báo chí đưa ra. Nigeria là một thị trường tiềm năng với gần 200 triệu dân và nền kinh tế nhập khẩu là chủ yếu, là mảnh đất hấp dẫn nhất nhì lục địa đen trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria sẵn sàng hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu, khai thác, hợp tác xuất khẩu, nhập khẩu với thị trường này".

Huyền Chi (từ thủ đô Abuja, Nigeria)