Chiều 19/1, chúc Tết lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý ngành cần tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của ngành. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những kết quả đạt được trên các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước trong năm qua.

Thủ tướng cho rằng, bước vào năm 2012 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những khó khăn, thách thức còn rất lớn; Đảng, Nhà nước đã đề ra các mục tiêu, nhiệm cụ thể cho năm 2012, việc đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã là yếu tố hết sức quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2012. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân phải hành động một cách quyết liệt, đồng bộ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2012.

Trước hết, lực lượng Công an nhân dân cần triển khai thực hiện đồng bộ chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; luôn đi sâu nắm chắc các diễn biến tình hình về an ninh chính trị của đất nước; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, bên cạnh việc chủ động tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an phải quyết liệt hơn nữa trong trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng này, làm tan rã các tổ chức phản động, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch...

Bên cạnh đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường hơn nữa trong công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm, tội phạm công nghệ cao… Bảo vệ tốt các cơ quan, các mục tiêu trọng yếu của Đảng và Nhà nước; giữ vững an ninh kinh tế; thực hiện có kết quả hơn công tác xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại…

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ngành Công an phải hết sức lưu ý việc tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống cháy nổ; pháo nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đưa số vụ, số người bị thương và bị tử vong do tai nạn giao thông thấp hơn năm 2011; đảm bảo cho nhân dân đón Xuân mới an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang: Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân trong năm 2012 là: “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Nhân dịp Xuân mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo với Thủ tướng, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an cho biết, năm 2011 lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công an, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Nhận thức rõ năm 2012 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015, Đảng uỷ Công an Trung ương xác định khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân trong năm 2012 là: “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả” với mục tiêu: Đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động…

Bộ trưởng Công an cũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 2501 ngày 16/11/2011 và Công điện số 57 ngày 11/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân cả nước đón Xuân, vui Tết Nhâm Thìn. An ninh, trật tự được giữ vững, kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được tăng cường; đã điều tra khám phá nhiều vụ trọng án, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ