Hai thanh niên táo tợn bấm khóa nhốt cả gia đình nạn nhân trong nhà rồi nhanh chóng lấy đi chiếc SH đang dựng trước cửa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 25/9 ngay tại số nhà 120/86A, đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Diễm Thúy cùng các thành viên khác trong gia đình mình.

Thời điểm trên cả gia đình chị Thúy đang cùng nhau dùng cơm trong nhà. Phía trước sân gia đình có dựng một chiếc xe máy hiệu SH. Do đang mải mê nói chuyện, các thành viên trong gia đình vô tình mất cảnh giác. Họ không chú ý đến hai thanh niên đang lởn vởn quan sát phía ngoài.

{keywords}

Các chiến sĩ giao thông lấm lem bùn đất sau khi khống chế hai tên trộm dưới mương nước đen.

Lúc này, một thanh niên nhanh chóng tiếp cận chiếc xe SH, một thanh niên khác lén lút tiến tới cửa nhà chị Thúy, sử dụng chiếc ổ khóa do mình đem theo rồi khóa chặt cửa nhà bị hại, nhanh chóng tẩu tán cùng nhau trên chiếc SH đang dựng trong sân nhà.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi thành viên trong gia đình chị Thúy không kịp trở tay. Ngay sau đó, nạn nhân được nhận sự trợ giúp của hàng xóm, tức tốc sử dụng thiết bị định vị để truy tìm phương tiện bị đánh cắp.

Trong khi truy tìm đến ngay khu vực vòng xoay Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng, gia đình chị Thúy đã nhận được sự trợ giúp từ một tổ công tác CSGT thuộc Đội CSGT Tuần tra Dẫn Đoàn (Phòng CSGT PC 67 TP.HCM) đang làm nhiệm vụ.

{keywords}

Chiếc xe SH được các chiến sĩ CSGT truy tìm lại cho người bị hại.

Ngay lập tức, Tổ công tác nhanh chóng lần theo dấu vết định vị để truy tìm hai kẻ gian trước sự lên phương án chỉ huy từ xa của trung tá Nguyễn Văn Hải (Đội trưởng Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn) và thiếu tá Trương Tiến Sỹ (Phó đội trưởng Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn), người trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Sau khi dẫn dụ lực lượng chức năng lòng vòng suốt nhiều tuyến đường trong thành phố, hai tên trộm bị tổ công tác chặn bắt ngay trước hẻm 436, Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Tại công an phường Thạnh Xuân, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai lập biên bản sự việc. Sau đó, hai tên trộm được di lý về cơ quan công an phường 5, quận Phú Nhuận.

Tại cơ quan công an, cả hai được xác định là Nguyễn Ngọc Khánh (26 tuổi, trú quận Gò Vấp) và Trần Hoàng Anh (28 tuổi, trú huyện Củ Chi).

(Theo Pháp Luật TPHCM