Mặc dù thị trường xe hơi trên thế giới đang rất nhộn nhịp với nhiều thương hiệu khác nhau nhưng trên thực tế, nhiều thương hiệu lại lại thuộc sở hữu của một tập đoàn hay công ty lớn.

Trải qua nhiều năm phát triển, những thương hiệu ô tô dần có được chỗ đứng trên thị trường nhưng một số thương hiệu khác lại gặp những vẫn đề về tài chính và phải tự bán mình. Một trong những công ty dạng này là Kia . Trong cơn bão tài chính năm 1998, Kia đã phải đệ đơn xin phá sản và sau đó Hyundai đã mua lại phần lớn cổ phần của Kia. Nhiều thương hiệu xe khác trên thế giới cũng trong tình trạng tương tự.

Chính vì sự sở hữu thương hiệu này mà nhiều khi người tiêu dùng thường thấy những mẫu xe yêu thích của mình lại sử dụng công nghệ tương tự trên một mẫu xe khác của đối thủ.

{keywords}

(Theo Bizlive)