Theo một báo cáo, hàng năm có rất nhiều nữ sinh là nạn nhân của các vụ "quấy rối", 80% "yêu râu xanh" trong số đó là người quen của nạn nhân.

Để hạn chế tình trạng này, có một ứng dụng di động đã ra đời giúp các nữ sinh có thể phòng tránh được nguy cơ với những "tai nạn không mong muốn" này.

Ứng dụng có tên UASK cho phép người dùng có thể liên kết với sau đó họ có thể soạn sẵn những thông điệp để kêu cứu khi cần thiết. Đồng thời, nó cũng cho phép người dùng gửi đi thông tin vị trí chính xác của người dùng đến bạn bè của mình.  

Tuy vậy, phần mềm có một điểm hạn chế là mới chỉ sử dụng được tại... Washington DC, đồng nghĩa với nữ sinh Việt Nam và các nước trên thế giới nếu muốn dùng cũng chưa được! Hãng sản xuất hứa hẹn sẽ mở rộng phạm vi trong thời gian sớm nhất.

Theo Trí thức trẻ