- Cuốn sách ảnh song ngữ “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” đã được Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tái bản nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).

{keywords}
Bìa cuốn sách ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" tái bản năm 2014.

Cuốn sách ảnh song ngữ “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” được xuất bản năm 2011 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong lần tái bản này, cuốn sách được bổ sung thêm 40 ảnh tư liệu quý về sự nghiệp hoạt động cách mạng cao cả của Đại tướng, đặc biệt là những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc xúc động thấm đẫm tình yêu thương, tiếc nuối của nhân dân cả nước và bạn bè trên thế giới trước sự ra đi của Đại tướng.

Ở “Lời tựa” tập sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Cuốn sách ảnh 'Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp' đã phác họa khá đầy đủ và chân thực bức chân dung sống động về cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí Võ Nguyên Giáp - một vị tướng tài ba, một nhà cách mạng nổi tiếng, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con ưu tú của dân tộc được nhân dân cả nước yêu mến và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ… Cuốn sách có giá trị không chỉ đối với nhân dân ta mà đối với cả bạn bè quốc tế, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau…”

Nhân dịp này, chiều ngày 9/6, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT cũng đã tổ chức lễ trao tặng sách ảnh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” cho 12 cơ quan đơn vị thuộc các bộ ngành khác nhau trong cả nước.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và ông Võ Hồng Nam trao tặng sách cho các đơn vị chiều  9/6. Ảnh: L.V

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng sách, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nói: “Với việc trao tặng sách cho các cơ quan đơn vị và gia đình Đại tướng, Bộ TT&TT hy vọng cuốn sách sẽ tiếp tục đến với đông đảo bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân Việt Nam trên mọi miền đất nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế để bạn đọc hiểu hơn về một vị tướng tài ba, một nhà cách mạng nổi tiếng, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con ưu tú của dân tộc đã được nhân dân yêu mến và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ”.

Cũng trong buổi lễ này, ông Võ Hồng Nam, đại diện gia đình Đại tướng đã trao tặng Bộ TT&TT tấm bản đồ “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2004 khi ông thăm Điện Biên nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trước đó, ngày 5/6, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã đại diện Bộ TT&TT trao tặng 50 bản cuốn “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 P.V