Đại hội đồng ASOCIO đã tiến hành bầu ra Ban lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 2015 – 2016, với tân Chủ tịch được bầu là ông Bunrak Saraggananda - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Máy tính Thái Lan (ATCI).

{keywords}
Tân Chủ tịch ASOCIO, ông Bunrak Saraggananda (phải) và ông Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch thứ nhất của ASOCIO. Ảnh: A.T

Ngoài vị trí Chủ tịch, Đại hội đồng ASOCIO cũng đã bỏ phiếu bầu ra 8 phó chủ tịch là lãnh đạo các hiệp hội CNTT của Việt Nam, Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nepal, Malaysia, Đài Loan, Sri Lanka. Với số phiếu ủng hộ tuyệt đối, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO, sau đó được tân Chủ tịch ASOCIO đề cử và hội nghị nhất trí thông qua làm Phó Chủ tịch thứ nhất.

Ông Takarashi Igarashi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA) được cử làm Phó Chủ tịch ASOCIO phụ trách tài chính. Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất và Phó Chủ tịch phụ trách tài chính là các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của ASOCIO. Ban lãnh đạo mới của ASOCIO sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí từ ngày 1/1/2015, nhiệm kì kéo dài 2 năm đến 31/12/2016.

Chia sẻ với báo chí ngay sau phiên họp Đại hội đồng ASOCIO, tân Chủ tịch ASOCIO Bunrak Saraggananda cho biết: “Một ưu tiên trong thời gian tới của ASOCIO sẽ là soạn thảo chiến lược cho sự hình thành và phát triển cộng đồng Digital ASEAN (ASEAN số hoá). Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh năm 2015 là thời điểm Cộng đồng kinh tế ASEAN được thiết lập, trở thành một thị trường thống nhất với hơn 600 triệu dân. Việt Nam, Thái Lan cũng như các thành viên ASOCIO khác sẽ có được nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng không kém phần áp lực và thách thức, ASOCIO phải thúc đẩy, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong khu vực liên kết, hợp tác chặt chẽ hơn”. Đại hội đồng ASOCIO cũng đã thông qua việc kết nạp Bhutan làm thành viên thứ 23 của ASOCIO.

Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO) là hiệp hội quốc tế đại diện cho ngành công nghiệp CNTT châu Á – châu Đại dương, được thành lập năm 1984. Hiện nay có 23 hiệp hội thành viên chính thức, đại diện cho 23 nền kinh tế trong khu vực và 5 hiệp hội thành viên quan sát viên là: Mỹ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Canada.

T.C