Giám đốc quản trị Tập đoàn truyền thông Rossel của Bỉ, ông Bernard Marchant cho hay ngày 13/4, tin tặc đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào tập đoàn này, đồng thời nhắm vào trang web của các tờ báo tại Bỉ và Pháp.

{keywords}

Hôm 12/4, Rossel cũng đã hứng chịu một vụ tấn công mạng quy mô lớn khiến việc truy cập các trang web của tờ nhật báo Pháp ngữ Le Soir và tờ La Voix du Nord bị tê liệt trong nhiều giờ.

Trong khi đó, các nhật báo Pháp ngữ như L'Union de Reims và L'Ardennais cũng buộc phải đóng các trang web.

Vào lúc 19 giờ tối 13/4, trang mạng của tờ Le Soir đã bị treo trong vòng 5-6 phút. Trên mạng xã hội Twitter của báo xuất hiện thông báo: “Le Soir tiếp tục bị tin tặc tấn công, việc truy cập không ổn định, chúng tôi đang tiến hành khắc phục.”

Cũng trong tối 13/4, việc truy cập vào trang web của nhật báo La Libre Belgique và La Derrnière Heure cũng bị tê liệt.

Theo ông Ralph Vankrinkelveldt, Tổng biên tập báo La Derrnière Heure, đây là lỗi kỹ thuật nội bộ nhưng bộ phận phụ trách tin học của báo không loại trừ khả năng tin tặc tấn công.

Báo La Libre Belgique và La Derrnière Heure đều là hai tờ báo tiếng Pháp thuộc sở hữu của Tập đoàn S.A IPM.

Trước đó, các tin tặc Hồi giáo Fallaga của Tunisia chiếm quyền kiểm soát cổng thông tin của chính quyền vùng Wallonie của Bỉ nhằm phản đối các hoạt động chống khủng bố.

Hiện, Bỉ tham gia các hoạt động chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Hồi tháng Hai năm nay, nước này đã gửi 35 binh sỹ tới Iraq để hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng quân đội tại đây chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Vietnam+