Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, chỉ trong quý I/2015, thị trường Trung Quốc đã chiếm 13,5 trên tổng số 61 triệu iPhone bán ra khắp thế giới.

{keywords}
Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ iPhone có sức tăng trưởng mạnh.

Sức tiêu thụ iPhone tại quốc gia 1,4 tỷ dân đang khiến khoảng cách giữa Xiaomi và Apple ngày càng thu hẹp. Mặc dù vẫn dẫn đầu với 12,8% thị phần smartphone trong nước nhưng ngôi vương của Xiaomi đang lung lay khi Apple đang theo sát với tỷ lệ 12%.

Giới phân tích dự đoán, Apple sẽ sớm leo lên ngôi vương tại thị trường smartphone Trung Quốc trong quý II năm nay do đà sụt giảm doanh số của Xiaomi gần đây. Báo cáo cũng cho biết Samsung đang đứng ở vị trí thứ tư trong cuộc đua sau Huawei.

Theo Zing