Tập đoàn thép châu Âu ThyssenKrupp, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, vừa xác nhận mất các bí mật công nghệ về tay tin tặc Đông Nam Á.

{keywords}

Vụ việc có dấu hiệu của gián điệp công nghiệp. Kẻ tấn công chỉ đánh cắp các bí quyết và kết quả nghiên cứu, ngoài ra không phá hoại bất cứ hệ thống nào.  

Theo công ty bảo mật Hot For Security, vụ tấn công có thể đã xảy ra từ tháng 2 đầu năm nhưng phải tới tận tháng 4 hãng ThyssenKrupp mới phát hiện ra.

ThyssenKrupp không cung cấp bất cứ thông tin nào về tin tặc mà chỉ nói rằng phương pháp tấn công là rất chuyên nghiệp, và nguồn gốc của cuộc tấn công là từ khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại, ThyssenKrupp chưa thể xác định thiệt hại bởi ảnh hưởng của cuộc tấn công là khá lớn.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)