Cảnh sát cho biết một kỹ sư phần mềm 22 tuổi đã chết tại trụ sở Google ở New York City hôm thứ sáu (7/12).

Scott Krulcik được tìm thấy trong trạng thái bất động trên tầng 6 tòa nhà văn phòng ở Chelsea vào lúc 21h. Bộ phận Y tế cấp cứu sau đó xác nhận kỹ sư trẻ tuổi này đã qua đời.

Nguồn tin cảnh sát New York cho biết không có dấu hiệu ngoại lực tác động, có vẻ người này đã đột tử. Hiện nguyên nhân cái chết của Scott Krulcik đang được phân tích.

{keywords}
Một kỹ sư của Google đột tử tại công ty

Trang Linkedin của kỹ sư phần mềm xấu số cho biết anh bắt đầu làm việc tại Google từ tháng 8/2018 sau khi thực tập từ hè năm 2017.

Scott Krulcik tốt nghiệm Đại học Carnegie Mellon mùa xuân năm ngoái với chuyên ngành khoa học máy tính.

Hiện đại diện của Google chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc trên. Mới đây, một chiếc xe buýt nội bộ đã đâm chết một nhân viên Google ngay ngoài trụ sở ở Mountain View, California.

Nguyễn Minh (theo AP)

EU mở rộng cuộc chiến chống "tin tức giả", gia tăng sức ép Google, Facebook và Twitter

EU mở rộng cuộc chiến chống "tin tức giả", gia tăng sức ép Google, Facebook và Twitter

EU mong muốn các công ty công nghệ Google, Facebook và Twitter gửi báo cáo hàng tháng về tiến bộ trong các chiến dịch loại bỏ "tin tức giả" trên nền tảng của họ trước các cuộc bầu cử của EU.

Australia ra luật an ninh mạng, đòi quyền truy vấn cơ sở dữ liệu Facebook, Google

Australia ra luật an ninh mạng, đòi quyền truy vấn cơ sở dữ liệu Facebook, Google

Australia vừa thông qua một đạo luật cho phép cơ quan chức năng có thể truy cập vào các tin nhắn bị mã hoá của người dùng, điều mà từ trước đến nay Google, Facebook hay Apple vẫn luôn phản đối.

Nhân viên Google đòi hủy dự án công cụ tìm kiếm cho Trung Quốc kiểm duyệt

Nhân viên Google đòi hủy dự án công cụ tìm kiếm cho Trung Quốc kiểm duyệt

Một bức thư công khai kêu gọi Google từ bỏ dự án Dragonfly, công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc kiểm duyệt, vừa được một nhóm nhân viên của "gã khổng lồ công nghệ" gửi lên lãnh đạo công ty.