Một phi công Trung Quốc đã nhận thưởng 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 580.000 USD) vì có pha xử lý kịp thời tránh cú va chạm giữa 2 chiếc máy bay, cứu mạng 439 người.

Hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines vừa trao bằng khen và phần thưởng trị giá 3 triệu nhân dân tệ (gần 10 tỷ đồng) cho phi công He Chao sau khi người hùng này cứu sống 439 hành khách hôm 3/11 vừa qua.

Sự cố được cho là vô cùng nguy hiểm khi chiếc Airbus A320 đang cất cánh từ sân bay quốc tế Hồng Kiều, Thượng Hải thì gặp chiếc Airbus A330 cũng đang đi trên cùng đường băng. He Chao đã quyết định tăng tốc và cất cánh sớm vọt lên không ngay phía trên chiếc máy bay còn lại, tránh cú va chạm kinh hoàng hôm 11/10.


Cục quản lý hàng không cũng cho công bố 1 đoạn video minh hoạ sự cố. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, chiếc A320 đã tăng tốc để cất cánh tránh cú va chạm. Được biết tốc độ máy bay khi đó đã lên tới 240km/h.

Theo People's Daily, có 413 hành khách và 26 thành viên phi hành đoàn trên cả 2 chiếc máy bay.

{keywords}

Phi công He Chao trong buổi lễ nhận thưởng và bằng khen.

Vụ việc này gây chấn động dư luận Trung Quốc và được ví với thảm hoạ máy bay Tenerife - vụ va chạm giữa 2 máy bay Boeing 747s khiến 583 người thiệt mạng năm 1977.

H.N (theo DailyMail)

XEM THÊM