John McAfee, nhà sáng lập hãng bảo mật McAfee đã bị cảnh sát Guatemala bắt giữ hôm 5/12 vì nhập cảnh bất hợp pháp.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Mauricio Lopez Bonilla tuyên bố cảnh sát Guatemala đã bắt giữ McAfee vì tội nhập cảnh bất hợp pháp.

"Huyền thoại trong làng bảo mật" McAfee được cho là đã ẩn náu tại Guatemala nhằm trốn tránh các nhà chức trách Belize (quốc gia láng giềng Guatemala) - những người muốn điều tra mối liên kết giữa ông và một vụ sát hại hàng xóm. Tuy nhiên, chưa có lệnh bắt giữ quốc tế nào được đưa ra.

Trước đó, một tấm ảnh chụp McAfee đang hút thuốc cạnh một người đàn ông đã được tiết lộ trên mạng và vô tình “vạch trần” nơi ẩn náu của ông. Dữ liệu GPS trên tấm ảnh cho thấy McAfee đang ở Guatemala.

Tấm ảnh tiết lộ nơi ẩn náu của McAfee.

Phát ngôn viên cảnh sát Belize cho biết McAfee là “đối tượng tình nghi” trong vụ giết Gregory Faull – người bị bắn và giết chết đêm hôm 10/11 vừa qua tại nhà ở hòn đảo Ambergris Cave. Thông cáo chính thức từ phía cảnh sát hôm 12/11 (giờ địa phương) tuyên bố phát hiện thi thể của Faull trong bể bơi đầy máu với một phát đạn vào đầu.

Theo ICTnews/Reuters