Làn da là một trong những bộ phận quan trọng nhất, bao phủ khắp cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ lớp "vỏ bảo vệ" đặc biệt này của cơ thể mình.

Nếu trải rộng ra hết cỡ, da của một người trưởng thành có thể bao phủ khắp một diện tích gần 1,9m2.

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể người, chiếm tới 15% tổng khối lượng toàn cơ thể.

Hắc tố melanin kiểm soát màu sắc làn da cũng như màu mắt của bạn.

Tính trung bình, cứ 28 ngày, làn da lại tự thay mới một lần.

Phần lớn bụi trong nhà của bạn có nguồn gốc từ các tế bào da chết.

Protein keratin khiến da có đặc tính chống thấm nước.

Làn da tự sản xuất ra vitamin D khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Da cấu tạo gồm 3 lớp, trong đó lớp trên cùng có tới 18 - 23 lớp nhỏ hơn, cấu thành từ các tế bào da chết.

Ước tính, làn da của chúng ta chứa tới tổng cộng 17,7km mạch máu.

Hiện tượng da sởn gai ốc xảy ra nhằm giúp lưu giữ không khí ấm gần da.

Da của chúng ta là nơi trú ngụ của hàng triệu sinh vật khác, với khoảng 1.000 loại vi khuẩn khác nhau sống bám trên đó.

Tuấn Anh (Theo Tech Insider)