Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện khâu cuối cùng của tòa nhà phi thuyền để đón nhân viên Apple tới làm việc từ tháng 4 này. 

{keywords}

Trụ sở mới của Apple ban đầu có tên “Apple Spaceship” (Tòa nhà Phi thuyền) do cố CEO Steve Jobs đặt khi ông trình kế hoạch xây dựng với ban lãnh đạo thành phố Cupertino, bang California hồi năm 211. 

Tuy nhiên, sau gần 6 năm xây dựng, giờ đây tòa nhà sẽ được gọi với cái tên chính thức “Apple Park” (Công viên Apple). 

Công viên Apple là một tổ hợp rộng tới 71 hecta với tòa nhà chính hình tròn, bên trên lắp các tấm năng lượng mặt trời có công suất lên tới 17 megawatt.

Sẽ có hơn 12.000 nhân viên của Apple làm việc tại trụ sở mới. Apple cho biết họ sẽ xây dựng một rạp hát 1.000 chỗ ngồi đặt tên là “Rạp hát Steve Jobs” tại đây. Dự kiến, thời gian xây dựng rạp hát mới sẽ là 6 tháng. 

Nếu còn sống thì Steve Jobs giờ đã 62 tuổi. Ông qua đời vì bệnh ung thu vài tháng sau khi trình kế hoạch xây dựng tòa nhà phi thuyền cho quan chức thành phố năm 2011.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)