Ba ứng dụng có quá ít người dùng sẽ bị Facebook cho dừng hoạt động vào tuần tới. Đây là điều khá lạ lẫm đối với mạng xã hội có nhiều người sử dụng như Facebook.

Facebook cho biết họ sẽ sớm dừng hoạt động ba ứng dụng Hello, Moves và tbh. Đây đều là các ứng dụng được Facebook mua lại và triển khai thử nghiệm tại một vài thị trường nhỏ lẻ của mạng xã hội này.

Trong số đó, Hello là ứng dụng được ra mắt cách đây 3 năm. Nó được triển khai tại 3 quốc gia là Brazil, Nigeria và Mỹ. Ứng dụng này cho phép người dùng có thể kết hợp các thông tin trên Facebook với danh bạ của họ.

{keywords}
Ba ứng dụng do Facebook đỡ đầu sẽ phải đóng cửa do không có người sử dụng.

Trong khi đó, ứng dụng Moves được Facebook mua lại hồi năm 2014. Moves cho phép người dùng theo dõi các hoạt động hàng ngày của họ như đi bộ, chạy, đạp xe. Tuy nhiên, sau 4 năm được triển khai, Moves có quá ít người dùng.

Cái tên cuối cùng trong bộ 3 này là ứng dụng tbh. Đây là một ứng dụng truyền thông mạng xã hội với đối tượng người dùng là các học sinh trung học ở Mỹ. Không may mắn khi những người dùng trẻ này mặn mà với Facebook nhiều hơn là với tbh.

Theo người phát ngôn của Facebook, hai ứng dụng Hello và tbh sẽ dừng hoạt động chỉ trong vài tuần. Trong khi đó, Moves sẽ dừng hoạt động vào ngày 31/7.

Tuấn Nghĩa (Theo Phonearena)

Facebook lý giải việc đặt sai vị trí hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Facebook lý giải việc đặt sai vị trí hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

“Khi biết quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị mô tả không chính xác trên những công cụ của mình, chúng tôi đã sửa các lỗi kỹ thuật gây ra việc đó”, đại diện Facebook nói.

Facebook mắc lỗi nghiêm trọng

Facebook mắc lỗi nghiêm trọng

Lỗi tự động bỏ tính năng chặn người lạ được đánh giá là nghiêm trọng. Lỗi này cho phép “người không được chào đón” vẫn đọc toàn bộ nội dung trên Facebook cá nhân.

Facebook đã bỏ Trường Sa, Hoàng Sa khỏi bản đồ Trung Quốc

Facebook đã bỏ Trường Sa, Hoàng Sa khỏi bản đồ Trung Quốc

Trước những động thái đấu tranh quyết liệt của Bộ TT&TT, Facebook đã lập tức gỡ bỏ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Quốc.

Yêu cầu Facebook làm rõ vụ đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào bản đồ Trung Quốc

Yêu cầu Facebook làm rõ vụ đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào bản đồ Trung Quốc

Ngay sau khi có thông tin việc Facebook bỏ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ Việt Nam và tích hợp vào bản đồ Trung Quốc, đại diện cơ quan chức năng Việt Nam ngay lập tức đã có ý kiến về vụ việc này.