Tính năng mới của Facebook sẽ tương tự như cách mà người dùng vẫn xóa lịch sử duyệt web trên trình duyệt của mình.

Australia ra luật an ninh mạng, đòi quyền truy vấn cơ sở dữ liệu Facebook, Google

Trụ sở Facebook tại Mỹ bị đe dọa đánh bom

Cách tạo video hot trend “Một năm trên Facebook”

Facebook vừa cho biết, hãng đang phát triển một công cụ bảo mật cho phép người dùng có thể xóa lịch sử tương tác của họ trên mạng xã hội. Công cụ này dự kiến được Facebook tích hợp vào sản phẩm của mình trong năm tới.

Trước đó hồi tháng 5, CEO Mark Zuckerberg của Facebook từng úp mở về tính năng này khi nói rằng, người dùng có thể xem lại danh sách các ứng dụng và trang web mà mình đã từng tương tác. Sau đó, họ có thể xóa bỏ chúng khỏi lịch sử hoạt động của mình nếu cần.

{keywords}
Facebook đang thiết lập một cơ chế cho phép người dùng kiểm tra và xóa bỏ lịch sử dùng mạng xã hội của mình. 

Lý giải về sự xuất hiện của tính năng mới này, ông David Baser - Giám đốc quản lý sản phẩm của Facebook cho biết: “Chúng tôi muốn xây dựng điều gì đó thực sự hữu ích cho người dùng mạng xã hội”.

Facebook dự định sẽ thử nghiệm tính năng này ngay đầu năm 2019. Tuy nhiên theo David Baser, với 2,3 tỷ người dùng, tính năng mới khiến mạng xã hội này gặp không ít khó khăn trong việc duy trì khả năng bảo mật. Một trong những thách thức khác với Facebook là phải xây dựng cách tổ chức dữ liệu mới để người dùng có thể tìm kiếm và kiểm soát được thông tin.

Việc làm trên là một trong những nỗ lực của Facebook nhằm lấy lại niềm tin của cộng đồng. Đây là điều mà mạng xã hội này phải làm khi hàng loạt vụ bê bối gần đây khiến niềm tin của công chúng vào Facebook đang bị suy giảm nghiêm trọng.

Hồi tuần trước, Facebook vừa hứng chịu thêm nhiều chỉ trích khi xuất hiện thông tin, mạng xã hội này tồn tại lỗ hổng khiến các nhà phát triển có thể truy cập vào dữ liệu ảnh cá nhân của 6,8 triệu người dùng.

Tuấn Nghĩa (Theo CNET)

Facebook có thể chịu án phạt hàng tỷ USD

Facebook có thể chịu án phạt hàng tỷ USD

Lỗ hổng làm ảnh hưởng đến 6,8 triệu hình ảnh của người sử dụng mới đây có thể khiến Facebook bị phạt hàng tỷ USD tại châu Âu.

CEO Mark Zuckerberg mất 15 tỷ USD trong năm bê bối của Facebook

CEO Mark Zuckerberg mất 15 tỷ USD trong năm bê bối của Facebook

Nhà sáng lập Facebook đã mất gần một phần tư giá trị tài sản ròng của mình sau một năm rất tồi tệ đối với Gã khổng lồ truyền thông xã hội.

Bạn gái tin đồn của Lâm 'tây' đăng Facebook ẩn ý chúc mừng bạn trai

Bạn gái tin đồn của Lâm 'tây' đăng Facebook ẩn ý chúc mừng bạn trai

Sau khi đội tuyển Việt nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, Yến Xuân - bạn gái tin đồn của thủ thành Đặng Văn Lâm, không giấu được cảm xúc hãnh diện với thành tích của bạn trai.

Trụ sở Facebook bị đe dọa đánh bom, smartphone ảnh hưởng tới vỏ não

Trụ sở Facebook bị đe dọa đánh bom, smartphone ảnh hưởng tới vỏ não

Trụ sở Facebook tại Mỹ bị đe dọa đánh bom; Smartphone ảnh hưởng tới vỏ não trẻ em; Apple bị cấm bán iPhone tại Trung Quốc,... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.