Tại Quảng Trị, điểm dừng chân thứ ba của hành trình 2014, Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” đã trao 72.270 ly sữa cho con em gia đình thương binh liệt sĩ.

Trao hơn 70.000 ly sữa đến trẻ Quảng Trị

Tại chương trình, 72.270 ly sữa được bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) và đại diện lãnh đạo tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) và lãnh đạo Vinamilk trao cho 800 em học sinh tỉnh Quảng Trị.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch quốc hội, Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bà Bùi Thị Hương - Giám Đốc Đối Ngoại Vinamilk trao tặng sữa cho trẻ em nghèo Quảng Trị

Nhân dịp này, Quỹ BTTEVN thuộc Bộ LĐTB&XH cũng dành tặng 1,6 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của tỉnh Quảng Trị trong năm 2014. Công đoàn Thông tấn Xã Việt Nam đã vận động các cán bộ, công chức, viên chức TTXVN đóng góp số tiền 50 triệu đồng để tặng cho các cháu là con cán bộ, chiến sỹ, con ngư dân tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

{keywords}
Bà Bùi Thị Hương - Giám Đốc Đối Ngoại Vinamilk trao bảng sữa tượng trưng 72.270 ly sữa của Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cho trẻ em tỉnh Quảng Trị

{keywords}
Bà Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ LĐTB&XH trao tặng 1,6 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của tỉnh Quảng Trị trong năm 2014

{keywords}
Ông Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám Đốc TTXVN trao số tiền 50 triệu đồng để tặng cho các cháu là con cán bộ, chiến sỹ, con ngư dân tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Là vùng đất chịu ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh, tình trạng suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi ở trẻ em Tỉnh Quảng Trị khá cao đặc biệt là các huyện miền núi có dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là lí do để chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam năm 2014 dừng chân ở Quảng Trị. Cũng tại chương trình, các em học sinh đã có cơ hội được gặp mặt, trò chuyện và cùng chơi những trò chơi vui nhộn cùng với các Đại sứ của chương trình là Nghệ sỹ hài Xuân Bắc và Nghệ sỹ hài Tự Long.

Vì tầm vóc Việt

Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình, trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một lượng sữa trị giá 8 tỷ đồng, tăng 33% về giá trị so với năm 2013.

Toàn bộ số sữa này sẽ được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng Vinamilk chuyển trực tiếp đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội, các em học sinh mầm non, tiểu học vùng sâu, vùng xa tại 63 tỉnh thành trên cả nước để các em nhỏ sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng.Tính đến nay tổng số lượng sữa mà Quỹ sữa đã đem đến cho hơn 307 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam là gần 22 triệu ly sữa, tương đương khoảng 83 tỷ đồng.

{keywords}
Tại chương trình, các em học sinh đã có cơ hội được gặp mặt, trò chuyện và cùng chơi những trò chơi vui nhộn cùng với các Đại sứ của chương trình là Nghệ sỹ hài Xuân Bắc và Nghệ sỹ hài Tự Long

Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam được thành lập năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ BTTEVN - Bộ LĐTB&XH cùng phối hợp với Vinamilk. Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam được thành lập nhằm mục đích hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, với hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hết sức thiết thực - trao tận tay các em những ly sữa bổ dưỡng nhằm góp phần giúp các em có được cơ hội phát triển toàn diện hơn về thể chất và trí tuệ để có một tương lai tươi sáng hơn.

Đánh giá chương trình, bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH nhận định: “Hành trình 6 năm của Quỹ sữa đã góp phần đem đến cho hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội dùng sữa thường xuyên hơn để cải thiện tình trạng thể chất và trí tuệ của bản thân. Vì vậy, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Vinamilk và sự đồng hành của Quỹ BTTEVN với chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện trong nhiều năm tới.”

Là đơn vị tài trợ duy nhất cho chương trình Quỹ sữa “Vươn Cao Việt Nam” liên tiếp 6 năm liền, bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Đối ngoại Vinamilk chia sẻ: “Thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, Vinamilk mong muốn được góp phần cải thiện phần nào điều kiện dinh dưỡng cho các em. Qua đó cho thấy cam kết của Vinamilk đối với các thế hệ người Việt, đặc biệt là trẻ em Việt Nam với mong muốn để “Mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày”, góp phần tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng của trẻ em Việt Nam về cả thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam luôn vươn cao. Bên cạnh đó cũng cho thấy Việt Nam cần phải có một chương trình quốc gia về sữa học đường để tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện, góp phần tạo nguồn nhân lực tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.”

Tuyết Nhung