Đồ ăn đường phố là thứ vô cùng đặc trưng ở mỗi quốc gia. Qua đó, chúng ta sẽ có được một góc nhìn khác rất thú vị.

Tại Việt Nam, đồ ăn đường phố là một thế giới vô cùng rộng lớn và ở mỗi miền của đất nước lại có những đặc trưng riêng. Nếu như ở Hà Nội là nem chua rán, nộm bò khô, bánh đa kê... thì vào đến Sài Gòn, bạn bắt buộc phải thử súp cua, phá lấu, cơm sườn, mì gõ, bánh tráng trộn... Rồi khi ở Huế ư? Nhớ đừng quên các loại chè cùng một loạt bánh đặc trưng ở nơi đây. Và rất rất nhiều của các vùng khác nữa mà chúng ta không thể thử và khám phá hết.

{keywords}

Vậy còn các nước khác thì sao? Cùng tìm hiểu nhé!

Hàn Quốc

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Buổi tối, những "túp lều" ở ven đường thường là nơi thu hút nhất vì bên trong nghi ngút khói cùng các món ăn hấp dẫn như: bánh gạo, chả cá, các loại bánh...

Nhật Bản

Tương đồng với Hàn Quốc, ở Nhật Bản cũng là các quán ăn ven đường với nhiều loại đồ nướng hấp dẫn...
{keywords}

{keywords}

Malaysia

Đồ ăn đường phố ở Malaysia chủ yếu được bán trên các chiếc xe di động với giá rất rẻ. Điều đặc biệt là có những chiếc xe đã được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Tại đây, họ bán đầy đủ các loại từ đồ ăn vặt, ăn nhanh đến các món "chắc bụng" hơn như mỳ xào hay các loại bánh đặc trưng của địa phương...
{keywords}

{keywords}

Philippines

{keywords}

Taho là một dạng tào phớ ăn với hạt trân châu, đây là món ăn đường phố rất phổ biến ở Philippines.

{keywords}

Đồ nướng cũng là thứ rất phổ biến và rất phong phú.

{keywords}

Kolkata - Ấn Độ

Tại Koltaka đồ ăn đường phố không thực sự đảm bảo vệ sinh nhưng nó vẫn có đủ sức mạnh để chinh phục các thực khách. Có thể kể đến một số món ăn phổ biến như: cá chiên giòn, trứng cuốn, Momos (một dạng bánh hấp giống sủi cảo), Bhel Puri.
{keywords}

{keywords}

Bangkok - Thái Lan

Đồ nướng là thứ bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên đường phố ở Bangkok
{keywords}

{keywords}

Anh

{keywords}

{keywords}

Paris - Pháp

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hà Lan

Bánh mì với cá muối, hành tây và dưa chua là món ăn đường phố có từ thế kỉ 14 của Hà Lan

{keywords}

Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

{keywords}

{keywords}

Vẹm sống là thứ đồ ăn rất phổ biến trên đường phố.

{keywords}
{keywords}

Nếu đến với Istanbul mà không thử kebab ở đây thì sẽ thật là thiếu sót. Ngoài ra, còn rất nhiều thứ hấp dẫn khác được bán trên đường phố như: nước lựu, bánh vừng, ngô nướng và một loại trai sống...

Brazil

Acaraje - một món ăn nhẹ gồm đậu và tôm. Đây là món ăn đường phố phổ biến nhất ở bang Bahia.
{keywords}

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)