Theo các chuyên gia tình dục học, có một số điều bạn cần tránh không làm khi hai người đang trong cuộc yêu:

1. Không trang điểm vào vùng nhạy cảm: Thật sai lầm khi bạn dùng dụng cụ trang điểm để trang điểm cho những “vùng kín”. Thực tế, đã có không ít người dùng son để tô lên nhũ hoa, hay dùng kem để che khuyết điểm cho vòng 3, dùng mascara cho “vùng kín”… Điều này không những khiến cho cơ quan sinh dục dễ có nguy cơ bị viêm nhiễm, mà còn làm cho “đối tác” cảm thấy sợ khi “ân ái”. Vậy nên nếu không muốn chàng mất hứng, đừng nên trang điểm vào những nơi không nên… trang điểm.

{keywords} 

Ngoài ra, các chuyên gia tình dục học cũng mách nhỏ chị em, không chỉ lúc đang “ái ân”, mà kể cả trước khi “lâm trận” cũng không nên xài bất cứ loại mỹ phẩm nào. Thật chẳng thích hợp chút nào nếu như bạn dùng mỹ phẩm như kem dưỡng da, dầu dưỡng, mật ong, hay đắp mặt nạ lên da trước cuộc yêu. Bởi lẽ điều này sẽ là yếu tố cản trở chàng khi âu yếm cơ thể bạn đấy.

Chính vì thế, thay vì dưỡng da hoặc dùng mỹ phẩm trước thời điểm “yêu” thì nên dùng chúng sau khi “yêu”. Bên cạnh đó, bạn nên nhớ xóa sạch đôi môi tô son đỏ đậm trước khi âu yếm chàng bởi, không anh chàng nào muốn lưu giữ lại những dấu vết của cuộc “yêu” trên cơ thể mình

2. Ân ái trong im lặng: Thử tưởng tượng mà xem nếu bạn “yêu” trong im lặng chẳng khác nào như “bạn đang ăn một món ăn mà không cảm nhận được hương vị của nó”. “Chuyện ân ái” sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán nếu như bạn không biết cách giao tiếp trong chốn phòng the. Các chuyên gia tình dục cho rằng, giao tiếp phòng the là yếu tố rất quan trọng, cần thiết để “cuộc yêu” có kết quả tốt đẹp, làm hài lòng bạn tình. Tuy nhiên, điều này không dễ và không phải ai cũng có thể trở thành “người phát thanh viên” hoàn hảo trong khi “ân ái”…

3. Đừng cười lớn: Thật chẳng hay ho chút nào nếu bạn cười lớn khi đang “ân ái”, kiểu cười này thật lố bịch và chỉ thích hợp khi bạn đang xem những bộ phim hài. Có thể bạn thấy vài điều rất hài hước nhưng nếu cứ cười sằng sặc hoặc châm biếm những gì đối tác đang làm thì cuộc vui có thể bị đổ bể.

4. Một yếu tố nên tránh khi yêu mà chúng ta nên lưu ý đó là: Đừng bao giờ nói về những mối tình xưa cũ của bạn. Thật ngốc nghếch nếu như bạn thổ lộ hoặc đem so sánh chàng hay nàng với những mối tình hay những cảm nhận của bạn về những người phụ nữ/ đàn ông đã từng đi qua cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng bạn đang ở hiện tại và đang cùng hưởng cuộc hoan hỉ với người tình hiện tại, vậy nên việc nhắc đến chuyện quá khứ sẽ khiến nàng/chàng cáu giận và tụt hứng…

(Theo PLVN)