Với kiến trúc độc đáo, những bức bích họa lộng lẫy và họa tiết trang trí tinh tế, các ga tàu điện ngầm ở Nga giống tác phẩm nghệ thuật hơn là công trình phục vụ đời sống.

{keywords}

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow được xây dựng năm 1935, với đường ray dài 11 km và 11 ga tàu. Đây là hệ thống ga tàu đẹp nhất thế giới, với tranh tường, tượng và những cổng vòm lộng lẫy.

{keywords}

Một số ga tàu của Moscow giống thánh đường hay phòng tranh hơn là các điểm trung chuyển dân dụng. Hiện hệ thống tàu điện đã mở rộng ra 12 tuyến, 196 ga và hơn 320 km đường ray.

{keywords}

Ga Komsomolskaya là một trong những nơi đông hành khách nhất Moscow. Ga hoạt động từ năm 1952.

 

{keywords}

Ga Mayakovskaya mở cửa đón khách vào năm 1938 và là một trong những ga được thiết kế đẹp nhất thành phố.

{keywords}

Novoslobodskaya, ga tàu được xây dựng năm 1952, được trang trí đặc biệt lộng lẫy. Kiến trúc sư Alexey Dushkin đã không ngần ngại sử dụng nhiều loại kính màu rực rỡ.

{keywords}

Ga công viên Pobedy mới đi vào hoạt động năm 2003 nhưng đã thừa kế được sự tinh tế của những ga tàu trước.

 

{keywords}

Là một trong những ga tàu cổ nhất, được xây dựng từ năm 1938, Ploshchad Revolyutsii khiến du khách choáng ngợp với những bức tượng lớn.

 

{keywords}

Ngoài ra, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố St. Petersburg cũng không kém cạnh về độ đẹp. Trong ảnh là ga Avtovo hoạt động từ năm 1955. 

(Theo Telegraph/ Dân Trí)