Đại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh đang tới rất gần, các tuyến phố được trang hoàng lộng lẫy, người Hà Nội hân hoan đón chào ngày khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

{keywords}

Các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô được trang hoàng lộng lẫy mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Hình ảnh trước Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Khám phá

{keywords}

Biểu tượng chào mừng nổi bật bên cạnh Hồ Gươm. Ảnh: Emdep

{keywords}

Nhà nhà treo cờ chào mừng đại lễ. Ảnh chụp tại phố Yên Thái (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Khám phá

{keywords}
Ảnh: Afamily/Trí thức trẻ

{keywords}

"Con đường ánh sáng" được lắp đặt quanh Bờ Hồ nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng của các gia đình trẻ dịp cuối tuần cũng như dịp buổi tối. Ảnh: Afamily/Trí thức trẻ

{keywords}

Ảnh: Afamily/Trí thức trẻ

{keywords}
Ảnh: Sống mới

{keywords}

Tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh bắt đầu từ lúc 20h15 tối 29/8 trong cơn mưa nặng hạt nhưng vẫn có rất đông người dân Thủ đô đã đổ ra đường đón xem. Ảnh: Zing

{keywords}
Ảnh: Zing

{keywords}

Phó tổng tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Trung tướng Võ Văn Tuấn - đứng nghiêm suốt cả quãng đường tổng duyệt cho buổi đại lễ 2/9 cũng là khoảnh khắc được dân mạng chia sẻ nhiều, với hơn 7.000 like (thích). Ảnh được chia sẻ trên Diễn đàn B.VN.

{keywords}

Theo thông báo, từ 16 - 24h ngày 29/8, Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện lưu thông tại 40 tuyến phố để phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh 2/9. Bức ảnh chụp hai người đàn ông thảnh thơi ngồi uống trà giữa phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội chiều 29/8, khi thời gian cấm đường đã bắt đầu. Ảnh: Phạm An/Otofun.

M.Thư (tổng hợp)