18 trò chơi siêu thú vị cho bé là gợi ý hoàn hảo cho cha mẹ vào những ngày giáp Tết bận rộn hay những ngày mùa đông lạnh giá bé không thể ra ngoài vận động.

Những trò chơi này không quá đắt, thậm chí là "rất bèo" nhưng sẽ khiến lũ trẻ mê mẩn để bố mẹ có thể rảnh tay làm nhiều việc khác trong những ngày giáp Tết bận rộn. Hay những khi trời lạnh không thể cho bé ra ngoài chơi, bố mẹ cũng có thể bày trò này để con có cơ hội vui chơi, vận động.

1. Một mô hình được vẽ trên giấy xi măng hoặc thùng các-tông như thế này sẽ khiến bé mê mẩn cả buổi mà không làm phiền đến cha mẹ.

{keywords}

2. Chỉ cần đặt một bánh xà phòng mềm vào trong lò vi sóng là bạn đã có ngay một đám mây bồng bềnh cho bé tha hồ bày nhiều trò thú vị.

{keywords}

3. Dùng băng dính để tạo ra một chiếc mạng nhện trong nhà, và tận dụng báo cũ, xé ra, vo tròn lại để lũ trẻ tha hồ thử sức với trò ném dính mạng nhện.

{keywords}

4. Dùng giấy màu cắt thành nhiều hình khác nhau và cố định những hình đó dưới nền nhà bằng băng dính hai mặt để bé tha hồ chơi nhảy lò cò sáng tạo. Bé có thể nhảy theo các hình vuông, hoặc hình tròn, hay nhảy theo cách của riêng bé.

{keywords}

5. Trò máy bay giấy sẽ không còn nhàm chán nếu như bố mẹ tạo ra những mục tiêu cho máy bay bay tới như thế này.

{keywords}

6. Hoặc cũng có thể sử dụng giấy dán xuống nền nhà để làm bãi đáp cho trò máy bay giấy của con.

{keywords}

7. Cắt đôi ống bọt biển rỗng lõi hoặc bất cứ thứ gì tương tự để làm cầu trượt cho những viên bi. Hẳn lũ trẻ sẽ mê mẩn trò này mà không làm phiền cha mẹ trong những lúc bận rộn.

{keywords}

8. Tạo đường băng trên thảm hay nền nhà để làm đường giao thông cho xe ô tô đồ chơi của bé.

{keywords}

9. Chăng dây lên, thổi bóng và dính chúng vào một chiếc ống hút được luồn qua dây để làm máy bay phản lực từ bóng bay. Trò này sẽ được các bé trai thích mê, chơi cả ngày không chán.

{keywords}

10. Trò chơi này rất thích hợp với các bé gái yêu trò búp bê và thích bắt chước mẹ giặt giũ, phơi phóng.

{keywords}

11. Cho bé một chiếc lều cùng một số đồ chơi, bé sẽ tự tổ chức một buổi cắm trại trong nhà mà không làm phiền đến bố mẹ.

{keywords}

12. Xây một tòa tháp bằng những miếng bọt biển được cắt ra cũng sẽ tiêu tốn của bé cả tiếng đồng hồ, giúp mẹ rảnh tay làm những việc khác.

{keywords}

13. Chỉ cần những viên tẩy bút chì và một viên bi cũng giúp cậu bé này say mê với trò bowling.

{keywords}

14. Một chiếc thùng các-tông và vài con cá được cắt bằng giấy để trẻ chơi trò câu cá giúp cải thiện khá nhiều khả năng phối hợp tay mắt của trẻ ở độ tuổi 2-3.

{keywords}

15. Dán một chiếc lõi của cuộn giấy vệ sinh vào tường và tìm cho trẻ một ít đồ chơi phù hợp để chơi trò thả ống. Bạn hãy tin là bé sẽ tự chơi rất ngoan mà không hề bám mẹ.

{keywords}

16. Lũ trẻ sẽ vô cùng thích thú nếu được tự khám phá và sáng tạo nghệ thuật bằng đôi chân như thế này.

{keywords}

17. Dùng ống hút để thổi bỏng ngô, đã bao giờ bạn cho bé thử trải nghiệm trò chơi này chưa?

{keywords}

18. Đối với các bé trong độ tuổi mẫu giáo thì có thể tự chơi trò tập viết chữ bằng bảng viết chữ dễ làm này.

{keywords} 

(Theo Trí Thức Trẻ)