- Ngày 17/8, hơn 1000 tăng ni, phật tử từ khắp nơi đã về KDL Suối Tiên (Q9, TPHCM) để tham dự đại lễ Vu Lan 2016 và lễ Cúng dường Bát Hội. Đây là dịp để họ tìm về nguồn cội yêu thương, bày tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành.

{keywords}

 Lễ cung thỉnh các vị Chư Tăng Ni vào chánh điện Long Hoa Thiên Bảo

{keywords}
Tham dự lễ Vu Lan năm nay có hòa thượng Đào Như đại diện Phật giáo Nam Tông của Khơ Me, Hòa thượng Tam Tạng thứ VII Sillakkhandha Sayadaw và nhiều vị tăng sĩ khác... 
{keywords}
{keywords}
Các vị tăng ni tập trung tại khu chánh điện Long Hoa Thiên Bảo, chuẩn bị làm lễ 
{keywords}
 Hàng ngàn phật tử có mặt cùng làm lễ cầu an
{keywords}

{keywords}

Các vị chư tôn tăng ni nguyện cầu cho bá tánh thập phương được nhiều thắng ý, an nhiên, phúc lạc, cho đất nước hòa bình, thịnh vượng

{keywords}
Ở bên ngoài, các Phật tử thành tâm dâng hương cầu nguyện cho gia đình, cha mẹ được bình an{keywords}
{keywords}
Ngày lễ Vu Lan là thời gian để những người con bày tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, nét đẹp đạo lý ngàn đời của người Việt 
{keywords}
 Cầu cho gia đình được bình an
{keywords}
Ngoài những nghĩa cử tỏ lòng thảo kính cha mẹ, mùa Vu Lan cũng là tháng cầu nguyện xin xóa tội vong nhân.
{keywords}
 Sau buổi lễ, các tăng ni tham gia Cúng dường Bát Hội
{keywords}

{keywords}
Hình ảnh tái hiện cảnh các nhà sư đi khất thực
{keywords}
 
{keywords}

Hàng nghìn Phật tử xếp hàng dài dọc theo đoàn khất thực để cung đón và đặt bát cúng đường


Đinh Quang Tuấn