Sự xuất hiện ngày càng nhiều những căn hộ với những chuẩn mực mới về nội thất khiến cho thị trường của điều hòa trung tâm (VRV/VRF), dòng sản phẩm dành riêng cho căn hộ cao cấp trở nên sôi động...

Đẳng cấp hơn với điều hòa trung tâm

Số lượng các chung cư cao cấp, biệt thự ngày càng nhiều, nhất là ở các đô thị lớn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu “an cư” cho những gia đình có điều kiện, muốn tận hưởng cuộc sống tiện nghi, các căn hộ cao cấp, penhouse... còn là “ngôi nhà thứ 2” sinh lợi cho gia chủ. Những căn hộ có giá nhiều tỷ đồng này đòi hỏi cao về thầm mỹ, và điều hòa trở thành một điểm nhấn không thể thiếu. Hệ thống điều hòa VRV/VRF tuy chỉ là 1 yếu tố nội thất nhỏ trong tổng thể, nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc tạo nên một không gian sống thoải mái, tiện nghi.

Điều hòa trung tâm dành cho căn hộ là “phiên bản mini” của dòng điều hòa thương mại VRV do Daikin phát minh từ năm 1982. Với những ưu điểm vượt trội, VRV/VRF đang được các “đại gia” trong lĩnh vực điện lạnh phát triển.

{keywords}

Các chung cư cao cấp khắt khe hơn trong việc chọn lựa điều hòa để tạo sự đồng bộ cho căn hộ, nâng cao chất lượng sống.

Anh Hoàng Đình Quân, nhà ở quận Thanh Xuân - Hà Nội, hào hứng chia sẻ: “Khi mua căn hộ cao cấp ở Khu đô thị Nam Thăng Long (Tây Hồ - Hà Nội), được tư vấn của chủ dự án, tôi quyết định đầu tư hẳn hệ thống VRV IV S của Daikin để tương xứng với đẳng cấp nội thất của căn hộ. Nhờ vậy, dù giá cho thuê khá cao so với mặt bằng chung, nhưng căn hộ luôn có khách hỏi thuê, đặc biệt là khách hàng nước ngoài thuê dài hạn.”

Sức hút của điều hòa VRV/VRF

Hệ thống VRV/VRF được người tiêu dùng ưa chuộng vì tính thẩm mỹ cao do 1 dàn nóng được đặt trên sân thượng hoặc ban công, có thể nối nhiều loại dàn lạnh, tuổi thọ cũng cao hơn máy điều hòa dân dụng... Đặc điểm chung của những dòng sản phẩm điều hòa trung tâm là đa dạng trong dải công suất, phù hợp với những căn hộ có diện tích lớn, từ 100m2 trở lên, thiết kế hiện đại sang trọng, gọn nhẹ, lắp đặt đơn giản, khả năng làm mát nhanh, chạy êm, tiết kiệm điện, hiệu suất làm lạnh cao… Dù tên gọi khác nhau nhưng để đáp ứng nhu cầu cho phân khúc cao cấp này, mỗi thương hiệu đều tung ra thị trường những sản phẩm chất lượng, với những ưu thế riêng.

{keywords}

Điều hòa trung tâm khiến cho căn phòng thêm sang trọng, đẳng cấp.

Anh Nguyễn Văn Giang, Chủ một đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp thiết bị điện lạnh ở Hà Nội, cho biết: “Các thương hiệu lớn như: Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG... tham gia vào phân khúc này khá sớm. Nhu cầu sử dụng điều hòa trung tâm ngày càng tăng, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiến hành lắp đặt cho rất nhiều căn hộ cao cấp ở khu vực Hà Nội và 1 số tỉnh thành. Mỗi thương hiệu đều có những ưu thế riêng, tuy nhiên, ở dòng sản phẩm này, Daikin hiện đang chiếm lĩnh đến hơn 60% thị phần.

Lý do vì đa phần người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm của Nhật và vì Daikin chỉ sản xuất điều hòa không khí nên sự tập trung rất cao, luôn đi đầu trong đổi mới công nghệ. Điển hình như dòng sản phẩm VRV IV S của Daikin có tới 14 dàn lạnh, kiểu dáng khác nhau, có thể linh hoạt tương thích với mọi không gian nội thất...”

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã không ngần ngại khi tư vấn cho khách hàng lắp đặt những hệ thống điều hòa trung tâm tại các căn hộ chung cư cao cấp, penhouse... để mang đến sự cao cấp đồng bộ cho dự án. Hàng loạt các dự án bất động sản ở phân khúc cao cấp như: Mandarin, Royal city, Somerset West point, Palais De Louis, Golden Silk… đã đầu tư hệ thống điều hòa VRV/VRF để mang đến một không gian đẳng cấp, thoải mái, sang trọng, tinh tế cho người sử dụng.

Anh Vũ