Sáng 20/9/2016, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác tới thăm hỏi và động viên gia đình anh Nguyễn Kim Danh, cán bộ quản lý thị trường - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Nhằm chia sẻ phần nào với những khó khăn mất mát với gia đình khi anh Nguyễn Kim Danh là trụ cột chính trong gia đình mất đi, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Kim Danh.

{keywords}

Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá, ông Vũ Văn Cường trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Kim Danh

Đại diện Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam - ông Vũ Văn Cường , Chủ tịch Hiệp hội cũng trao 50 triệu đồng hỗ trợ của Hiệp hội cho gia đình anh Nguyễn Kim Danh. Đồng thời, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã nhận trợ cấp cho cháu Nguyễn Thảo Nguyên, con gái anh Danh học đến hết năm 18 tuổi. Cháu Nguyên sinh năm 2006, hiện đang học lớp 5.

Trước đó, anh Nguyễn Kim Danh đã hy sinh trong khi đang nhiệm vụ bắt giữ thuốc lá lậu.

23h ngày 15/9/2016, tổ công tác gồm 4 cán bộ quản lý thị trường tổ chức phục kích trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận huyện Đức Hòa, sau đó phát hiện bắt được một vỏ lãi chở thuốc lá lậu số lượng 15 đai (mỗi đai 600 gói). Khi bị bắt, đối tượng vận chuyển nhảy xuống sông trốn thoát nên lực lượng giữ toàn bộ hàng hóa cùng phương tiện để đưa về trụ sở lập biên bản.

{keywords}

Trong lúc chạy xuồng chở thuốc lậu trên sông, cùng lúc xuất hiện 18 đối tượng đi trên 7 - 8 vỏ lãi trang bị động cơ ô tô cầm hung khí truy theo phía sau; nhóm này la hét rất hung hăng đòi trả lại hàng, nếu không sẽ giết. Lực lượng chống buôn lậu ít, số đối tượng đông nên tổ công tác tăng tốc chạy về hướng Kinh Cùng, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa gọi lực lượng hỗ trợ.

Tuy nhiên, một vỏ lãi đã vượt lên, một đối tượng dùng cây đòn tay vuông đánh thẳng vào đầu anh Nguyễn Kim Danh làm anh té xuống sông. Khi tổ công tác tập trung cứu anh Danh thì nhóm người này cướp lại tang vật và tẩu thoát. Anh Nguyễn Kim Danh sau đó đã tử vong.

Ngày 16/9, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 7784/VPCP-V.I, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về vụ việc này.

Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long an điều tra, làm rõ vụ việc buôn lậu thuốc lá do lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An phát hiện ngày 15/9/2016. Đồng thời điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng hành hung làm một cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2016.

Đến ngày 19/9, công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo và bắt tạm giam nghi can đã đánh chết cán bộ Danh.

Anh Nguyễn Kim Danh, sinh năm 1970, vào công tác trong ngành QLTT từ năm 1997. Từ tháng 1/2016, anh Danh được Chi cục QLTT tỉnh Long An điều động từ Đội QLTT số 4 (huyện Bến Lức) về công tác tại Đội QLTT số 1 (huyện Đức Hòa và Đức Huệ). Năm 2003, trong vụ chống buôn lậu ở huyện Mộc Hóa, anh Danh cũng đã bị bọn buôn lậu dùng chân vịt xuồng máy tấn công làm anh bị thương nặng.

Hiện gia đình anh còn một mẹ già gần 80 tuổi, vợ và hai con gái. Vợ anh hiện ở nhà, không đi làm. Hai con gái anh là Cháu Nguyễn Nhan Thảo My sinh năm 2004 (lớp 7) và Nguyễn Thảo Nguyên sinh năm 2006 (lớp 5). Ngoài Hiệp hội TLVN, một công ty đóng tại địa phương cũng đã nhận hỗ trợ cháu Nguyễn Nhan Thảo My học hết lớp 12.

Thu Huyền