Đồi Vạn Hoa- công viên thực vật độc đáo ở Vinpearl Land Nha Trang quy tụ hàng nghìn loại cây từ khắp năm châu đang trở thành điểm đến có sức hút lớn với nhiều du khách yêu thích khám phá và tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ.

Quy mô và đa dạng nhất

Vinpearl Land không phải là đơn vị đầu tiên xây dựng vườn thực vật, tuy vậy chỉ nói riêng về quy mô và sự đa dạng thì khó có thể tìm được một điểm đến nào vượt qua được Đồi Vạn Hoa tại đây. Không gian rộng hơn 35.000 m2 được ví von là thế giới thu nhỏ của nhiều loài cây đến từ châu Á, châu Âu và thậm chí cả châu Phi.

Những du khách yêu thích vẻ đẹp lãng mạn của đất nước châu Âu nay có thể được mãn nhãn với các loài hoa ôn đới điển hình theo mùa như Tulip, Thu Hải Đường, Dạ Lan Hương được trồng luân phiên theo mùa, đặc biệt gần 10.000 cây hoa hồng kiêu sa, rực rỡ, trong đó có nhiều giống hồng cổ và hồng châu Âu độc đáo tại khu Châu Âu.

{keywords}

Vẻ đẹp màu hồng phấn kiêu sa của hoa hồng leo tại Đồi Vạn Hoa

Trong khi đó thế giới hoang dã tại khu Châu Phi lại gây ấn tượng theo một cách rất riêng với 400 loài xương rồng cùng hơn 200 loại cây mọng nước - loài cây gai góc đặc trưng của vùng đất sa mạc.

{keywords}

Xương rồng cùng vẻ đẹp gai góc thách thức thời tiết

Đại diện đến từ nước “chủ nhà” - Vườn Việt mang lại những hình ảnh dân dã với hồ sen, hoa súng ngoài trời, quy tụ gần 100 loài và bộ sưu tập hoa cúc, các loại hoa mùa đông trong nhà kính.

{keywords}

Hình ảnh quen thuộc tại “Đất nước mặt trời mọc” nay đã được tái hiện tại Vườn Nhật Bản - Đồi Vạn Hoa.

“Người bạn láng giềng” - Vườn Nhật cũng không chịu kém cạnh với tùng La Hán, sanh, bách, bonsai... hàng trăm năm tuổi bên cạnh hồ nước và cầu gỗ, cổng trời Torii đặc trưng và đậm chât thiền của đất nước Nhật Bản.

Quý hiếm bậc nhất

Không chỉ có sự góp mặt của các loại cây, hoa phổ biến, Đồi Vạn Hoa còn là nơi tụ hợp của những cái tên quý hiếm bậc nhất của thế giới thực vật như lan Hài Bóng, lan Hoàng Thảo Trần Tuấn…

{keywords}

Nhiều giống lan quý hiếm được quy tụ về Đồi Vạn Hoa

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới những “đại cổ thụ” hàng trăm năm tuổi như cây Baobab 250 tuổi (thuộc loài Adansonia gregorii), cây Chorisia (cây chai), cây Oliu 500 tuổi lần đầu tiên có mặt Việt Nam.

{keywords}

Sự xuất hiện của những siêu thực vật vô cùng quý hiếm này không chỉ mang ý nghĩa đầu tư giải trí xứng tầm, mà còn nhằm mục đích bảo tồn nhiều loài thực vật quý hiếm trên thế giới, đưa Đồi Vạn Hoa trở thành “từ điển sống” phong phú, địa điểm lý tưởng cho công tác nghiên cứu, học tập chuyên sâu về sinh vật học.

Độc đáo nhất

“Lạ mắt, có một không hai” là cụm từ được nhiều bạn trẻ miêu tả về Đồi Vạn Hoa khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của khu nhà kính mái vòm khổng lồ. Để những người bạn thực vật “ngoại quốc” đến từ nhiều đất nước khác nhau có thể cùng sinh trưởng và phát triển tại vùng đất nóng ẩm như Nha Trang, mô hình hệ thống nhà kính là một giải pháp không thể thích hợp hơn.

{keywords}

Hệ thống nhà kính mái vòm hiện đại tạo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho nhiều loài thực vật trong và ngoài nước

Công nghệ điều khiển thông quan cảm biến PRIVA được cung cấp bởi tập đoàn Marchegay (Pháp) giúp duy trì độ ẩm, nhiệt độ, thổ nhưỡng hợp lý để các loài thực vật quý phát triển một cách tốt nhất. Không giống các cây trồng ngoài tự nhiên, các cây trồng trong nhà kính sẽ tránh được thời tiết khắc nghiệt khi nắng nóng hay giông bão lớn kéo đến, mà vẫn tận hưởng được ánh sáng mặt trời tự nhiên chiếu qua mái vòm nhà kính trong suốt.

Hệ thống nhà kính trong nhà cũng là địa điểm “trốn nóng” lý tưởng để bạn thỏa sức chiêm ngưỡng và khám phá “thư viện thực vật” khổng lồ. Sau khi kết thúc hành trình khám phá chuỗi 5 Nhà kính và thời tiết trở nên mát mẻ hơn, bạn có thể “đổi gió” tận hưởng không khí an yên, thanh bình tại Vườn Nhật Bản – một trong ba khu vườn mở ngoài trời tại Đồi Vạn Hoa.

Là người yêu thiên nhiên, nếu đã đặt chân đến Vinpearl Land, sẽ là một thiếu sót lớn nếu bạn bỏ lỡ cơ hội khám phá nốt hai bộ sưu tập thiên nhiên khổng lồ còn lại: thế giới hải dương học tại Thủy cung và các loài thú, chim quý hiếm bậc nhất tại Vườn Quý Vương.

{keywords}

Hòa mình vào thế giới đại dương với hơn 300 loài sinh vật biển tại Thủy cung - Vinpearl Land Nha Trang

{keywords}

Hay selfie cùng với những người bạn hoang dã như vẹt xanh vàng Macaw, chim toucan, hồng hạc, hổ Bengal, lạc đà một bướu…. tại Vườn Quý Vương - trải nghiệm nào cũng phải cho ngay vào check-list

Đồi Vạn Hoa là công trình ấn tượng tiếp theo trong tổng số 8 hạng mục mới được Vinpearl Land Nha Trang “trình làng” vào mùa hè năm nay. Với 90 hạng mục vui chơi hấp dẫn đa dạng dành cho mọi lứa tuổi, Vinpearl Land Nha Trang đang trở thành điểm đến có sức hút lớn với nhiều du khách yêu thích khám phá và tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ.

Minh Tuấn