Với nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, Uông Bí ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách. Từ đầu năm đến hết tháng 9, thành phố Uông Bí đón gần 2 triệu lượt khách.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Trong số 2 triệu lượt khách đã đến Uông Bí, khu di tích Yên Tử đón lượng khách lớn nhất với trên 954 nghìn người, chùa Ba Vàng đạt hơn 845 nghìn lượt, các điểm khác đạt trên 140 nghìn lượt. Đặc biệt, lượng khách nước ngoài có sự gia tăng đáng kể, nhất là tại Yên Tử và các điểm du lịch mới trên địa bàn.

Từ đầu năm, thành phố đã đưa vào khai thác Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất Yên Tử như: Học sử trên đỉnh non thiêng, hành hương theo dấu chân Phật hoàng, trải nghiệm thiền tại chùa Hoa Yên. Tại đây du khách còn được thưởng lãm các làn điệu ca múa nhạc dân tộc, hát chèo, xẩm, múa bài bông…, thưởng thức các món ăn dân dã ở chợ quê như: Bánh chưng nếp cẩm, bánh gio, tham quan các làng nghề truyền thống tiêu biểu. Sự mới mẻ này đã góp phần nâng cao giá trị văn hóa dân tộc trong sản phẩm du lịch của địa phương, thu hút và để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách.

{keywords}
 

Chợ Cảnh Uông Bí mới mở cũng là mô hình độc đáo, lần đầu tiên có ở Quảng Ninh.  Với các gian hàng thú cưng, cây cảnh, đồ cổ…độc đáo, lạ lẫm, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn.

Hướng tới phát triển du lịch sinh thái, du lịch tham quan thắng cảnh, giữa tháng 9/2018 Uông Bí đưa vào khai thác Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung với nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ như cầu tình yêu, vườn địa đàng, chèo thuyền kayak... tạo thêm một điểm đến ấn tượng trong bản đồ du lịch của thành phố.

Để Khu du lịch sinh thái Lựng Xanh thêm hút du khách, Uông Bí tiến hành nhiều biện pháp chỉnh trang, cải tạo như khơi thông dòng chảy, tạo các điểm ngắm, tắm dọc đường lên thác, dự kiến xây dựng cầu qua thác theo thiết kế cầu kính…

Còn nhiều sản phẩm khác đã, đang được thành phố đưa thêm vào danh mục các điểm đến như: du lịch trải nghiệm sinh thái dưới chân Yên Tử, cánh đồng hoa, sản xuất cây thuốc Nam, sản phẩm OCOP, làng văn hóa dân tộc Dao…

Phát huy tiềm năng du lịch

Trong lộ trình đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Uông Bí đã dành nguồn vốn từ ngân sách và vốn huy động để triển khai đầu tư nhiều hạng mục công trình thuộc lĩnh vực du lịch. Mới đây, thành phố đã thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp xây dựng phương án khai thác Quảng trường 25/2 theo hướng phố thương mại du lịch với mục tiêu thu hút 100.000 khách/năm, đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, ẩm thực đường phố, phố đi bộ, trải nghiệm hoạt động vui đùa với chim bồ câu…

{keywords}
 

Thành phố cũng kêu gọi doanh nghiệp cải tạo lại công viên Sinh viên theo xu hướng trẻ và hiện đại với 5 khu liên hoàn, trong đó có khu mô phỏng các kỳ quan thế giới và mô hình công viên giải trí Disneyland thu nhỏ; xây dựng các cánh đồng hoa và hình thành dịch vụ City Tour…

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch, đến nay, Uông Bí có 111 cơ sở lưu trú du lịch với trên 1.240 phòng nghỉ (trong đó có 1 cơ sở có chất lượng tương đương 5 sao, 2 cơ sở xếp hạng 2 sao, 5 cơ sở xếp hạng 1 sao), 5 nhà hàng được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch...

Trong thời gian tới thành phố tập trung thu hút đầu tư để phát triển đa dạng hơn nữa các sản phẩm du lịch đặc trưng văn hóa địa phương và quảng bá hình ảnh con người Uông Bí, phát triển du lịch dựa vào cộng đồng như: triển khai dự án bảo tồn văn hóa, ẩm thực người Dao xã Thượng Yên Công, khai thác tối ưu hạ tầng du lịch tâm linh Trung tâm văn hóa Trúc lâm Yên Tử, thu hút dầu tư khu dịch vụ hai bên đường lên chùa Ba Vàng. Uông Bí cũng tận dụng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa để phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung xử lý các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị để trở nên đẹp hơn trong mắt du khách…Tại thành phố đã có hàng chục "cung đường hoa giấy", 70 bức tranh tường với diện tích trên 2.000m2, cùng hệ thống đường thông, hè thoáng, sạch đẹp...

Những hoạt động cụ thể nhằm phát triển du lịch của Uông Bí cũng là cách thể hiện thiện chí của địa phương trong mời gọi doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào du lịch, giúp hà đầu tư yên tâm về chiến lược phát triển du lịch của thành phố.

T.L (tổng hợp)