Tối 31/10, người dân đủ mọi lứa tuổi đổ về khu vực phố cổ Hà Nội với tạo hình đặc biệt, cùng hòa vào không khí Halloween náo nhiệt.

'Cô bé Vô Diện' hot nhất mùa Halloween 2016 giờ ra sao?

Quý cô Sài thành làm điều rùng rợn ở phố Tây Bùi Viện

Người Việt ngày càng quan tâm đến lễ hội Halloween

{keywords}
Nhân dịp lễ hội hóa trang - Halloween 2018, các quý bà hội đồng niên (SN 1973) đến từ các tỉnh, thành về Hà Nội họp mặt.
{keywords}
Họ cùng nhau đi chơi Halloween...
{keywords}
...với những chiếc mặt nạ quyến rũ, bí ẩn.
{keywords}
 Ai nấy đều rạng rỡ, hòa cùng không khí lễ hội hóa trang.

 

{keywords}
Chị Hồng (SN 1973 - Lào Cai) chia sẻ: "Chúng tôi là bạn đồng niên, đã có những kỷ niệm thời thanh xuân đẹp với nhau. Bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, ở 1 tỉnh thành nhưng luôn quan tâm, nghĩ đến nhau. Nhân dịp về Hà Nội họp mặt, mấy chị em hào hứng hòa vào dòng người đi chơi Halloween để sống lại những ký ức đẹp đẽ thuở trước.
{keywords}
 
{keywords}
Các em nhỏ đầy háo hức theo cha mẹ xuống phố.
{keywords}
Tại một quán cà phê trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) cũng tập trung rất đông giới trẻ với tạo hình kỳ dị, có phần rùng rợn như thây ma đến tham dự bữa tiệc Halloween.

 

{keywords}

 Đến tham dự, các bạn trẻ sẽ được chuyên gia giúp hóa trang khuôn mặt thành nhân vật kinh dị hoặc họ có thể tự nghĩ ra ý tưởng mới cho mình.

 

{keywords}

Hóa trang thành thây ma, xác ướp rùng rợn là tạo hình phổ biến của các mùa Halloween.

  

{keywords}
 Hoặc cô dâu nửa người nửa thú.

 

{keywords}
Đôi bạn thích thú tạo dáng chụp ảnh tại bữa tiệc.

 

{keywords}
Bình thường các cô gái thường lựa chọn cho mình trang phục chỉn chu, xinh đẹp ra đường. Tuy nhiên, vào ngày này, họ chấp nhận làm xấu bản thân, biến thành những nhân vật kinh dị "dọa ma" người khác.

 

{keywords}
 Mai Châu - trưởng nhóm Ruby model, biến thành nữ hoàng hoa.

 

{keywords}
Nhiều em nhỏ cũng hào hứng tham gia và được mẹ hóa trang cho phù hợp không gian bữa tiệc.

 

{keywords}
Bé gái đáng yêu, tạo dáng bên lề bữa tiệc. Cô bé nhí nhảnh giới thiệu, mình thích nhân vật quỷ vô diện nên nhờ mẹ "biến hóa" giúp.

 

{keywords}
Phạm Chí Anh (SN 1994 - người đeo kính) chia sẻ, mình hóa thân thành búp bê ma. Để hoàn thiện khuôn mặt này, Chí Anh đã dành 3 tiếng trang điểm và chuẩn bị trang phục.

 

{keywords}
Được biết bữa tiệc do nhóm Cầu vồng lục sắc và nhóm Ruby model (câu lạc bộ người mẫu của cộng đồng LGBT) tổ chức nhằm phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho giới trẻ về việc phòng tránh lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS trong cộng đồng.

 

{keywords}
Hai nam sinh viên chăm chút "nhan sắc" của mình sao cho đáng sợ trước khi bữa tiệc bắt đầu.

 

Ý nghĩa ít người biết của lễ hội Halloween

Ý nghĩa ít người biết của lễ hội Halloween

Halloween không còn quá xa lạ với giới trẻ Việt Nam tuy nhiên ít người biết rằng lễ hội này lại mang ý nghĩa vô cùng nhân văn.

Lễ hội Halloween vào ngày bao nhiêu?

Lễ hội Halloween vào ngày bao nhiêu?

Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Evening") - Lễ hội được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sự thật về 'cô gái' xinh đẹp có mái tóc bạch kim trong tiệc Halloween

Sự thật về 'cô gái' xinh đẹp có mái tóc bạch kim trong tiệc Halloween

Một chàng sinh viên người Việt đã bất ngờ giành được giải nhất cuộc thi hóa trang trong tiệc Halloween ở trường đại học của Thụy Sĩ. 

Sơn Tùng