Sáng 30/6/2017 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

{keywords}
Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Vũ Thị Thu Hương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017

Bí thư Đoàn Tập đoàn Vũ Thị Thu Hương đã báo cáo kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017. Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ngành Dầu khí luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng trong Tập đoàn và đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hay đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Đoàn thanh niên Tập đoàn đã trở thành điểm sáng của Đoàn khối DNTW, của TƯ Đoàn và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của đơn vị, của Tập đoàn.

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, đội ngũ cán bộ đoàn và Đoàn viên thanh niên ngành Dầu khí mong muốn hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Đoàn Thanh niên Tập đoàn và tuổi trẻ ngành Dầu khí đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông đề nghị các cấp bộ đoàn cần phát huy tốt vai trò của mình, động viên tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học, đặc biệt là cách mạng công nghệ 4.0… Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, công tác đoàn và phong trào thanh niên cần gắn với nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện kế hoạch năm 2017 và định hướng phát triển ngành dầu khí đến 2025, tầm nhìn 2035.

Tại Đại hội, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú đánh giá cao Đoàn Tập đoàn Dầu khí là những chiến sĩ trên mặt trận lao động sản xuất, phát huy giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thanh niên của đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Đoàn Thanh niên Dầu khí đã có nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp, đi vào chiều sâu triển khai những phong trào. Công trình nào cũng có giá trị làm lợi và giá trị thực tiễn cho Tập đoàn, cho đất nước.

TƯ Đoàn và Đoàn khối DNTW đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên ngành Dầu khí nhiệm kỳ 2012-2017.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã trao biểu trưng cho các cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017.

{keywords}
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã trao biểu trưng cho các cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên xuất sắc

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào BCH mới. BCH đã nhất trí bầu đồng chí Vũ Thị Thu Hương làm Bí thư Đoàn Tập đoàn; các đồng chí Phan Sĩ Linh, Đỗ Anh Tuấn làm Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn. BCH cũng đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

{keywords}
BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Ngoài ra, đại hội cũng đã nhất trí bầu 20 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kì 2017 - 2022.

Vũ Ngọc Minh