90 phút trong đêm nghệ thuật "Hải Phòng vươn ra biển lớn" - điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ là bức tranh đầy sắc màu, tôn vinh thiên nhiên, văn hóa, con người đất Cảng.

{keywords}

Tối 13/5, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2017 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng trong đêm nghệ thuật mang chủ đề: “Hải Phòng vươn ra biển lớn”

{keywords}

Con thuyền với cánh buồm màu phượng đỏ xuất hiện xuyên suốt trong đêm nghệ thuật thể hiện khát vọng ‘ra khơi’ của thành phố biển năng động này

{keywords}

Sau hơn 30 năm đổi mới, Hải Phòng đã trở thành thành phố cảng quan trọng, trung tâm dịch vụ, công nghiệp; cảng biển lớn nhất miền Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng, hội đủ tất cả các loại hình giao thông và hệ thống cảng biển, là cửa chính ra biển của toàn miền Bắc. Đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ

{keywords}

Từ năm 2016 đến nay hàng loạt công trình giao thông, dự án xây dựng đô thị trị giá nhiều chục nghìn tỷ đồng đã và đang hối hả thi công góp phần thay đổi diện mạo thành phố Cảng. Nổi bật như dự án cầu Bạch Đằng, Tuyến đường bộ cao tốc ven biển qua Hải Phòng - Quảng Ninh - Thái Bình - Ninh Bình - Thanh Hóa, dự án du lịch sinh thái Cát Bà...

{keywords}

2016 cũng đánh dấu làn sóng đầu tư chưa từng có đổ vào vào thành phố cảng. Hải Phòng vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với nguồn vốn FDI đạt gần 3 tỷ USD

{keywords}

Sản lượng hàng qua cảng biển vươn tới con số 80 triệu tấn, thu ngân sách đạt 62 nghìn 640 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 17 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ 160 triệu USD

{keywords}

Lượng khách du lịch đến thành phố chạm mốc 6 triệu

{keywords}

Nổi danh với biểu trưng hoa phượng, Hải Phòng mê hoặc du khách bởi những điểm đến tuyệt đẹp như Bạch Long Vĩ, Hòn Dáu, Đồ Sơn, Cát Bà...

{keywords}

và bề dày lịch sử văn hóa từ thời nữ tướng Lê Chân gây dựng Hải Phòng đến chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hải Phòng cũng là quê hương của trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và vị vua đầu nhà Mạc...

{keywords}

Kết thúc năm 2017, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành thêm 25 xã nông thôn mới. Dự kiến đến năm 2020 thành phố sẽ đạt 100% số xã hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Trước đó, Hải Phòng hỗ trợ gần nửa triệu tấn xi măng trong năm 2015 và năm 2016 giúp hoàn thành xây dựng 2.645 km đường thôn xóm, đường nội đồng.

{keywords}

Năm 2017, Hải Phòng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số

{keywords}

Nhờ những nỗ lực của lãnh đạo và người dân, một Hải Phòng Năng động - Sáng tạo - Cởi mở - Thân thiện đang dần được khẳng định trong mắt nhà đầu tư và người dân cả nước cũng như du khách quốc tế

Phạm Hải - H.My