Có rất nhiều thứ phải mang theo khi bạn đi du lịch với con nhỏ, nhưng nếu biết cách sắp xếp hợp lý và gọn gàng, bạn có thể mang “cả nhà” trên lưng và cùng con vui chơi trong nhiều ngày hè vui.

Dưới đây là gợi ý của một Việt đã có rất nhiều chuyến đi với con để giúp các mẹ có thể sắp đồ “chuẩn không cần chỉnh” khi cho con đi du lịch trong 1 tuần, đặc biệt là khi con nhỏ dưới 3 tuổi.

Trang phục: Với thời tiết mùa hè nắng, đồ nên mang là những bộ quần áo mỏng, mát, nhanh khô.

Áo: 7 áo cộc tay và váy, 1 dài tay, 1 áo khoác mỏng (dành cho khi đi máy bay dễ bị lạnh hay trời mưa)

Quần: 3 quần dài, 3 quần cộc, 1 đôi tất chân, mũ đội che nắng, 2 bộ đồ bơi, vài chiếc khăn xô (vừa dùng để lau cho bé, vừa dùng để quàng cổ khi cần), một chiếc khăn lớn để vừa làm chăn vừa làm khăn, 2 đôi giày.

{keywords}

Bé hiếu động nên luôn mang thừa quần áo cho bé.

Chia quần áo sang hai túi, một để trong túi xách tay thường xuyên mang theo và một trong vali đồ.

Trong túi xách tay gồm: Áo khoác, 2 áo cộc tay, 1 quần đùi, 1 quần dài, 1 đôi tất, mũ, 1 đôi giày, khăn xô và khăn lớn làm chăn.

{keywords}h

Quần áo xếp ngọn trong túi nilon.

Đồ ăn: Do bé vẫn còn ăn cháo nên đồ mang theo lỉnh kỉnh hơn các anh chị một chút.

Cháo ăn liền: Cháo đóng túi sẵn chỉ ăn ngay và cháo phải dùng nước nóng pha. Khoảng 7 gói. Hiện trên thị trường có loại cháo ăn sẵn dành cho bé không phải nấu, bạn có thể mang theo vài gói tiện dụng. Kèm cháo, có thể cho bé ăn súp, ăn cơm nát tại các nơi có sẵn, nhưng luôn có cháo sẵn mang theo đề phòng trường hợp không có gì cho bé ăn.

{keywords}

Bé đã có thể ăn cơm nhưng vẫn phải mang đồ ăn cho bé.

Sữa công thức và sữa tươi, nang khoảng 2 hộp, sau đó có thể mua thêm.

Ruốc tôm và ruốc thịt để ăn cùng cháo ăn liền, mỗi loại ăn đủ 3 bữa.

Bình sữa, bình uống nước, váng sữa 2 hộp, phomai 1 hộp, 1 gói bánh ăn dặm, bát và thìa riêng của bé, phích đựng nước nóng loại nhỏ, vài chiếc xúc xích.

Trong túi xách tay gồm: 1 hộp sữa tươi, 1 gói cháo ăn liền, bánh ăn dặm, xúc xích, 1 hộp váng sữa, bát và thìa cho bé.

{keywords}

Sau khi xếp gọn trong túi, bỏ ra một ít để trong hành lý mang theo hàng ngày.

Thuốc:

Thuốc hạ sốt: viên hạ sốt đặt hậu môn và thuốc uống.

Men tiêu hóa, thuốc bù nước, thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi, siro ho, kem chống hăm, kem chống muỗi và côn trùng, kem bôi vết côn trùng đốt, tăm bông, dầu xoa.

Trong túi xách tay gồm: Viên hạ sốt, men tiêu hóa, thuốc nhỏ mắt, kem chống côn trùng đốt.

{keywords}

Thuốc vô cùng quan trọng, nhất là khi cho bé đi chơi xa hay đi nước ngoài.

Các thứ khác

Bỉm quần đóng bịch khoảng hơn chục chiếc, 1 bịch khăn ướt nhỏ , khăn giấy.

Đồ chơi yêu thích: búp bê và sách ảnh, bộ đồ xúc cát đi biển.

Xe đẩy và địu luôn sẵn sàng để bé có thể có chỗ ngả lưng khi mỏi chân hay buồn ngủ.

{keywords}

Xe đẩy và hộ chiếu cho bé đặc biệt cần thiết khi bạn cho bé đi du lịch nước ngoài.

Giấy tờ cá nhân: hộ chiếu và giấy khai sinh, vé máy bay.

Dầu gội sữa tắm của bé: san sang lọ nhỏ để mang đi tiện lợi.

{keywords}

Các món đồ khác xếp gọn mang theo.

 

{keywords}

Những đồ mang theo trong hành lý mang theo xếp gọn trong balo.

 

{keywords}

Đồ trong valy mang theo.

{keywords}

Sau khi xếp đồ cho bé, còn rất nhiều chỗ để xếp đồ cho các thành viên khác trong gia đình.

(Theo Trí Thức Trẻ)