Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho biết: trên 90% phái mạnh đã từng xem phim sex từ 1 lần trở lên. Vậy lý do là gì?

Thỏa mãn và an toàn

Khi ham muốn tình dục trỗi dậy, nhưng không được đáp ứng một cách kịp thời, chẳng hạn trường hợp một chàng trai độc thân chưa có người yêu hoặc bạn gái sẵn sàng làm “chuyện ấy” hay người chồng đang xa vợ, họ thường tìm cách thỏa mãn bằng phim người lớn.

Đây là giải pháp tiện lợi giúp họ tránh phải quan hệ với gái mại dâm, thoát khỏi các nguy cơ lây bệnh hoa liễu, hay những hệ lụy do quan hệ tình cảm ngoài luồng. Vì vậy các chuyên gia tình dục học cho rằng: đây là lí do chấp nhận được từ phía các bà vợ nếu bắt quả tang chồng đang “tự sướng” cùng màn hình phim cấp 3.

{keywords} 

“Trực quan sinh động” thay thế “tư duy trừu tượng”

Các nghiên cứu bật mí rằng: sự ham thích phim sex của phái mạnh bắt nguồn từ sở thích “trực quan sinh động” của họ. Không chỉ đối với các thể loại phim khiêu dâm, đấng mày râu cũng rất thích nhìn “người thật, việc thật” trong khi yêu. Điều này lí giải vì sao đàn ông hay thay đổi các tư thế khi “quan hệ”, để họ có thể quan sát bạn tình ở các góc độ khác nhau. Nhiều người còn muốn phô cảnh “yêu” của mình trước mắt người thứ 3. Vì vậy nếu là phụ nữ, bạn đừng băn khoăn là tại sao chàng trai của mình dù luôn được thỏa mãn nhu cầu tình dục , vẫn lén lút xem phim người lớn nhé.

Tích lũy thêm kinh nghiệm

Hầu hết cánh mày râu, khi được hỏi đều trả lời rằng: họ xem phim người lớn là để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng làm “ việc ấy”. Các chuyên gia tình dục học đã ví việc này với việc một đội bóng đá A thường làm khi muốn giành chiến thắng. Rằng đội bóng A sẽ phân tích băng ghi hình các trận đấu của đối thủ để tìm ra những điểm yếu, điểm mạnh của họ, từ đó rút ra kỹ chiến thuật cho mình để hạ nốc- ao đối thủ.

Do đó các chuyên gia khuyến cáo: các quý ông chỉ nên chọn lọc học những chiêu ân ái mới lạ, phù hợp với thể trạng của mình và của “đối tác” để thực hành giúp cả hai cùng viên mãn trong mỗi kỳ giao ban.

Tìm kiếm những điều mới lạ

Các nhà nghiên cứu, khi phỏng vấn các quý ông về lí do khiến họ nghiện phim tình cảm, thì phần lớn nhận được câu trả lới rằng : xem phim loại này là cách giúp họ thoát khỏi sự nhàm chán trong quan hệ vợ chồng, hơn thế nữa họ được trải nghiệm những tư thế, cảm giác mới lạ.

Ví dụ làm “chuyện ấy” trên bãi biển khi hoàng hôn màu tím, hay ân ái với các “nàng bạch tuyết” ở châu nam cực trước sự ngỡ ngành của hàng ngàn con chim cánh cụt…Dù nhiều quý ông không mong muốn những viễn cảnh đó trở thành hiện thực với mình, nhưng vẫn thấy chúng ấn tượng và làm cho họ hứng khởi.

(Theo ThS. Phạm Phú Vinh/Báo Sức Khỏe Đời Sống)