Hàng vạn mét đường bê tông, những nhịp cầu đưa bước học sinh đến trường… là một phần đóng góp của thanh niên thay đổi diện mạo nhiều làng quê Việt.

Sinh viên “xắn tay” bê tông hóa đường nông thôn

Khắp từ Bắc đến Nam, nhiều làng quê thay đổi diện mạo nhờ những con đường bê tông thẳng tắp. Trong đó, hàng nghìn mét đường được đóng góp bằng công sức của những “áo xanh” tình nguyện.

Như ở huyện nông thôn mới Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), hàng nghìn mét đường bê tông ở đây được hình thành nên nhờ bàn tay đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên trường học quen với đèn sách nay lao động hết mình, xúc cát đá, xách nước, vận hành máy móc… Được biết, sau 5 năm triển khai các chiến dịch tình nguyện hè, Đoàn thanh niên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng huy động hơn 500 tình nguyện viên tham gia, đóng góp hơn 25.000 ngày công lao động, hơn 1.500m đường bê tông nông thôn đã được làm mới.

Tại buôn Kdun (xã Cư Êbur, Buôn Ma Thuột), đoàn thanh niên trong xã cũng chung tay cùng người dân dọn cỏ, san ủi mặt bằng và đổ bê tông để làm đường giao thông.

Mùa hè 2017 các thanh niên tình nguyện cùng người dân buôn Kdun tham gia làm 3 đoạn đường nội buôn với tổng chiều dài hơn 650m giúp người dân đi lại, không còn chịu cảnh bụi mù khi trời nắng và lầy lội, trơn trượt khi trời mưa.

{keywords}
 ĐVTN TP. Buôn Ma Thuột tham gia trồng cây xanh tại buôn Đung (xã Cư Êbur).

Cũng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, với sự đóng góp của tuổi trẻ tình nguyện, 1300m đường giao thông nông thôn tại buôn Kdun và buôn Dhă Prông (xã Cư Êbur) cũng được bê tông hóa, đem lại hình ảnh văn minh tại những buôn làng này. Những chương trình thanh niên tình nguyện, tích cực đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới giúp TP. Buôn Ma Thuột đã có 5/8 xã được công nhận đạt Chuẩn nông thôn mới.

Còn tại Hải Phòng, với “Ngày Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2017, thanh niên Đất Cảng cũng chung tay cùng người dân địa phương xã Tân Viên (huyện An Lão) xây dựng đoạn đường bê tông phục vụ sản xuất của người dân tại thôn Kinh Điền (xã Tân Viên).

Huyện đoàn An Dương cũng góp phần tu sửa 3,7km đương bê tông, lắp tuyến đường điện thắp sáng tuyến đường dài 4km.

Thanh niên góp sức nối “những bờ vui”

Hai thôn Tuy Dương và Phước Hậu (xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) cách nhau chỉ một con suối, tuy nhiên người dân muốn đi lại đều phải đi đường vòng hơn 8km hay đi bộ qua đập Đồng Ngang vào mùa cạn.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh đoàn Phú Yên đứng ra làm “chủ đầu tư”, thuê đơn vị thiết kế, giám sát, thi công cầu Đồng Ngang bắc qua suối Cái, gồm 2 dầm chữ T với chiều dài 20m, mặt cầu rộng 4m, nối liền hai thôn Tuy Dương và Phước Hậu, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên Thành phố Bắc Kạn góp công, sức và tiền của xây dựng đường giao thông tại thôn Nà Pài, xã Dương Quang; xây 03 cây cầu tại thôn Nà Nàng, Khau Cút, Nà Kẹn của xã Nông Thượng.

{keywords}
Đoàn viên thanh niên tham gia làm cầu tại thôn Khau Cút, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn

Cũng nhờ “màu áo xanh” đào đất đắp đường, đẩy từng xe đá, xe cát, bao xi trộn bê tông… miền quê Thanh Hóa đã hiện hữu nhiều cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa, đường phố trở nên sạch đẹp khi được thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, đoàn Thanh niên còn khởi công và xây dựng 13 cầu, tràn bắc qua sông, qua suối tại 11 huyện miền núi, giúp rút ngắn con đường đến trường cho nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, người dân thuận lợi đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa.

{keywords}
Đoàn viên thanh niên xã Đồng Lương (Lang Chánh) tham gia làm cầu giao thông nông thôn.

Từ sức trẻ của thanh niên, những công phúc lợi, đường bê tông, cầu dân sinh đã, đang và sẽ hình thành trên nhiều miền quê, giảm bớt những khó khăn cho đời sống người nông dân nghèo, cải thiện bộ mặt nông thôn Việt Nam, góp phần thay đổi nhận thức, chung tay xây dựng nông thôn mới.

D. An - Phương Cúc (tổng hợp)