Nhiều người hâm mộ đang rất quan tâm đến người chồng mới của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền, được cho là con trai nam danh ca Chế Linh. Ngôi sao cải lương đất Bắc cũng đã có những tiết lộ về nhân vật đang được quan tâm trên.

Năm 2010, sau khi chia tay nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú và có với nhau hai cô con gái, NSƯT Thanh Thanh Hiền đã thừa nhận cô đã có người mới. Truyền thông đưa tin nhiều về người chồng thứ hai của ngôi sao cải lương đất Bắc chính là ca sĩ Chế Phong, con trai út của nam danh ca "nhạc sến" Chế Linh với người vợ đầu.

Thông tin trên càng khiến người hâm mộ chắc mẩm hơn khi danh hài đất Bắc Xuân Hinh chia sẻ bức hình nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tình tứ bên người tình kém 4 tuổi Chế Phong. Bức hình được cho là ảnh cưới của cặp đôi càng làm công chúng và dư luận thêm xôn xao.

{keywords}
Cặp đôi nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và Chế Phong tình cảm bên nhau.

Liên lạc với Thanh Thanh Hiền, cô từ chối bình luận về Chế Phong cũng như về đám cưới sắp tới: "Hiện tại chưa có gì chắc chắn cả!". Tuy nhiên, cô cũng đã chia sẻ về người tình khi tiết lộ: "Anh ấy ở trong Nam, có hai đứa con riêng đã khôn lớn và hiện sống một mình. Anh cũng làm nghệ thuật và rất nghèo. Nghèo nhất trong những nghệ sỹ nghèo".

Và dù anh không phải người giàu sang hay có của cải gì, nhưng nữ nghệ sĩ khẳng định, chắc gì lấy được người giàu đã sung sướng, bởi từ trước đến nay cô không yêu được người giàu. "Mình thấy con tim mách bảo điều gì thì thực hiện thôi. Trong cuộc đời tôi chưa yêu người nào giàu có cả. Tôi lãng mạn và yêu người ta cũng hết mình thì không có lý gì họ lại bỏ tôi được cả".

{keywords}
Liệu đây có phải cuộc sống gia đình mới với Chế Phong mà Thanh Thanh Hiền đang hướng tới?

Khi yêu, Thanh Thanh Hiền tâm sự với "người mới" nên giữ đúng con người mình, đó mới chính là điểm mà cô yêu. Vì khi yêu, cô chỉ cần nhìn vào một điểm chính nhất của người mình yêu, là thứ mà cô cần, còn 9 điểm kia thì không còn quan trọng nữa. Điểm chính đó với Thanh Thanh Hiền không phải điểm mạnh của người cô yếu, mà chính là điểm yếu nhất. Lý giải điều này, Thanh Thanh Hiền cho biết: "Điểm mạnh có thể mất nhưng điểm yếu thì không bao giờ. Đó là sự trung thực, chân thành", Thanh Thanh Hiền nói. "Cái thật nó bền lắm!".

Hơn nữa, trong tình yêu, Thanh Thanh Hiền tự nhận mình là người để con tim chi phối nhiều hơn thay vì sử dụng lý chí. Cô cũng thừa nhận, khi yêu nên tỉnh táo và lý trí một chút sẽ giúp có cuộc sống trọn vẹn hơn. "Với những người đang yêu, bảo phân biệt được thật hay không thật thì khó lắm, vì lúc đó họ đang yêu mình mà mình cũng yêu họ thì dễ mù quáng lắm, thế nên phải nhìn ra ngoài để đánh giá" - nữ nghệ sĩ giãi bày.

Nói về "người mới", Thanh Thanh Hiền nhận xét, anh là người biết giữ trái tim mình hơn và biết nghe tiếng nói của trái tim, đó cũng là điều cô cần ở anh. Và may mắn là nữ nghệ sĩ sinh năm 1969 cũng đã tìm được người đàn ông như vậy, một người mà theo Thanh Thanh Hiền thì, không có anh thì cô cũng không tồn tại được nữa. Cô cười và khẳng định: "Không thế thì tôi chết rồi!".

{keywords} 

Với danh ca Chế Linh, ông cho biết đã từng nhiều lần gặp gỡ với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, đồng thời mong muốn vun vén cho hạnh phúc của con trai Chế Phong với nữ nghệ sĩ. Chế Linh cũng hy vọng mọi người không nên có cái nhìn nặng nề về quá khứ của Thanh Thanh Hiền, một nữ nghệ sĩ từng trải qua một lần đò: "Đừng có câu nệ về quá khứ mà phải chấp nhận hiện tại, hướng về tương lai. Làm như thế mới giữ được hạnh phúc. Rất cảm ơn Thanh Thanh Hiền đã chấp nhận và kết bạn với con trai tôi".

Khi nói về việc hôn sự của cậu con trai út, danh ca Chế Linh tỏ ra phấn khởi và vui sướng khi tâm sự: "Chế Phong lớn rồi, cũng chững chạc nên tôi rất tin tưởng. Nghe được tin con lấy vợ, tôi rất vui. Chế Phong lại lấy một nghệ sỹ nữa, thế nên đó là hạnh phúc của tôi. Con mình đã có đôi có bạn, đó là hạnh phúc của tôi và của cặp tình nhân mới này. Tôi cũng ước ao họ trở thành đôi vợ chồng thực sự".

{keywords}
Đồng thời cố gắng dành nhiều thời gian để được gần gũi 2 cô con gái yêu

Nghệ sỹ Thanh Thanh Hiền tên thật là Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1969 tại Hà Nội, trong một gia đình cả bố và mẹ đều là nghệ sĩ, trong đó mẹ là nghệ sĩ cải lương Kim Thoa. 6 tuổi, chị đã lên sân khấu biểu diễn cải lương và thể hiện năng khiếu bẩm sinh từ lúc nhỏ..

(Theo Khám phá)