- Sau 40 năm, sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã được cấp phép phổ biến tại Việt Nam.

Ly rượu mừng là ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương được sáng tác vào năm 1952. Ca khúc có âm điệu rộn ràng, tươi vui như một thông điệp, một lời chúc Tết tốt đẹp theo truyền thống dân tộc, tới mọi thành phần, lứa tuổi trong xã hội.

Ngay từ khi ra đời, ca khúc đã được lòng khán giả và trở thành tác phẩm được trình bày và nghe nhiều nhất trong mỗi dịp xuân về. Đã có nhiều thế hệ ca sĩ trước đây gắn liền tên tuổi với bài hát như danh ca Thái Thanh, Hoàng Oanh, Kiều Nga, Khánh Ly...

Mới đây, Ly rượu mừng đã chính thức được cấp phép phổ biến tại Việt Nam. Ngay sau khi có tin vui, nhiều ca sĩ đã lập tức thu âm ca khúc này.

Một trong số đó có Đức Tuấn. Không chỉ làm mới lại ca khúc với một tinh thần mới vui tươi, sôi động hơn, giọng ca người Long Xuyên còn nhanh tay thực hiện MV cho Ly rượu mừng.

Cùng lắng nghe lại ca khúc từng được nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam yêu mến mỗi dịp Tến đến xuân về.

Phong Vũ