- Cầu truyền hình trực tiếp “Giao lưu Việt – Trung: Láng giềng gần” được tổ chức tối 14/12 là dịp để khán giả truyền hình hai nước cùng ôn lại và tiếp tục vun đắp những tình cảm tốt đẹp. Bên cạnh những câu chuyện được kể lại từ các vị khách mời, chương trình còn gửi tới khán giả 2 nước nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.


Cầu truyền hình trực tiếp “Giao lưu Việt – Trung: Láng giềng gần” do 2 kíp sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Quảng Tây thực hiện, trong tiếng Trung Quốc, chương trình được mang tên “Việt Trung hữu nghị chi ước”.

Đây là một chương trình cầu truyền hình công phu và kĩ lưỡng. Khác với một số chương trình cầu truyền hình quốc tế sử dụng 1 ngôn ngữ, Cầu truyền hình trực tiếp “Giao lưu Việt – Trung: Láng giềng gần” sử dụng song ngữ nên có số lượng MC hết sức đông đảo.

Các MC tại Hà Nội, Việt Nam

MC Diễm Quỳnh tại đầu cầu truyền hình Trung Quốc

Ở đầu cầu Quảng Tây, Trung Quốc là MC Đặng Diễm Quỳnh của VTV, người đã có 7 năm du học tại Bắc Kinh, Trung Quốc và MC Cao Phong, Đài Truyền hình Quảng Tây. Ở đầu cầu Hà Nội, Việt Nam là MC Nguyễn Hữu Bằng (VTV), MC Đặng Lộ (Đài TH Quảng Tây) và MC Vũ Thùy Trang (VTV, người dịch).

Những tiết mục múa đậm chất nghệ thuật

.. và mang vẻ đẹp riêng của 2 dân tộc

Những tiết mục đặc sắc trong chương trình đã nhận được sự khen ngợi đặc biệt của khán giả màn ảnh nhỏ. Đó là: Múa Sen (biểu diễn: Vũ đoàn Unique, biên đạo: Trần Ly Ly, âm nhạc: Văn Phong), Múa Ca tụng hoa Mẫu đơn (biểu diễn: đoàn nghệ thuật trường ĐH Quảng Tây, Trung Quốc, sáng tác: Nông Xuân Tước); Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (biểu diễn: Thẩm Minh Xuân, sáng tác: Trần Kiết Tường); bài hát Trung Quốc: Hoa đỗ quyên trên núi rực hồng (biểu diễn: Tố Uyên); Ôi quê tôi (biểu diễn: Thanh Lam – Tùng Dương, sáng tác: Lê Minh Sơn); Múa thiếu nhi Hạnh phúc đến với tôi (biểu diễn: Trung tâm đào tạo nghệ thuật thiếu nhi Tuệ Đồng Uyển, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, biên đạo: Lưu Tuệ); Chặt gỗ đóng thuyền (Dân ca Cống Khao, biểu diễn: Trung tâm Sol Art, biên soạn: Hoàng Lương)...

Tùng Dương - Thanh Lam: các ca sĩ Việt trên sân khấu
Nhóm 5 dòng kẻ trong liên khúc hát múa

Liên khúc màn hát múa gồm: Sóng đàn Hà Nội (biểu diễn: Nhóm 5 dòng kẻ, sáng tác: An Thuyên), biểu diễn trống và múa thư pháp, Hà Nội linh thiêng hào hoa (biểu diễn: Lê Anh Dũng, sáng tác: Lê Mây),  Hà Nội mùa thu (sáng tác: Vũ Thanh, biểu diễn: Hoàng Kim, giải Nhất cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung lần 2 năm 2011).

BST áo dài của NTK Đức Hùng trình diễn trong chương trình

 











Cùng với những chương trình văn nghệ rực rỡ sắc màu, tiết mục biểu diễn Áo dài Việt Nam của Nhà thiết kế Đức Hùng đã gây được ấn tượng mạnh mẽ. Những tà áo dài nền nã trên sân khấu trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và vẻ đẹp Việt Nam, cùng hướng tới một nền hòa bình và sự phát triển thịnh vượng của hai dân tộc.

  • Gia Linh
Ảnh: Đức Thịnh, Duy Sóc