- Tối 23/2, tại cụm di tích Mai Hắc Đế (xã Vân Diên, Nam Đàn), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.300 năm khởi nghĩa Hoan Châu và khai mạc Lễ hội đền vua Mai 2013.

TIN BÀI KHÁC
“Xí” chỗ từ sáng để cầu an trong Tết nguyên tiêu
Dẫm đạp lên nhau để cướp ấn đền Trần
Chen nhau bẹp ruột vì ấn đền Trần
'Công xưởng' vàng mã lớn nhất Việt Nam
Về làng Quan họ cổ, xem chơi tổ tôm điếm

Hàng vạn người dân Nam Đàn và ở các địa phương đã đổ về rú Đụn, nơi khởi phát của cuộc khởi nghĩa hơn 1000 năm trước, để ôn lại hào khí bất khuất khất của cuộc chiến chống giặc phương Bắc.

Lễ hội vua Mai được tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng Giêng để tưởng nhớ công lao của Mai Thúc Loan, người anh hùng dân tộc đã có công lãnh đạo nhân dân, đánh đuổi nhà Đường cút khỏi bờ cõi, giúp nhân dân thoát khỏi nạn phu phen, cống vải (năm 712 sau CN).

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1.300 năm khởi nghĩa Hoan Châu, tổ chức tại cụm di tích Mai Hắc Đế thu hút hàng vạn người theo dõi.

Mai Thúc Loan, sinh vào cuối thế kỉ 7 tại thôn Ngọc Trừng, Hoan Châu (nay thuộc  huyện Nam Đàn, Nghệ An). Bố ông là Mai Sinh, mẹ là Vương Thị, nguyên gốc Lộc Hà (Hà Tĩnh) lưu lạc sang Nam Đàn. Sinh thời, Mai Thúc Loan vốn cường tráng, khỏe mạnh, giỏi vật, thông minh và có chí lớn.

Ông mở lò vật, lập phường săn, chiêu mộ trai tráng trong vùng mưu việc lớn. Vợ ông giỏi việc nông trang, nhờ đó "gia sản ngày một nhiều, môn hạ ngày một đông".

Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Mai Thúc Loan được nhân dân tôn lên ngôi vua, lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Ông đã cho xây dựng kinh đô Vạn An (nay thuộc xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn-huyện Nam Đàn) là một vùng hiểm yếu, có núi sông hội tụ.

10 năm sau, nhà Đường đã cử 10 vạn đại quân  kéo sang đánh chiếm và đàn áp nhân dân ta. Mai Hắc Đế một lần nữa đã lãnh đạo nhân dân đứng lên chống giặc. Do thế giặc quá mạnh, Mai Hắc Đế thất trận, thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau đó bị ốm rồi mất.

Nhân dân Nam Đàn từ lâu đã đã có phong tục làm lễ dâng hương, yết cáo Mai Hắc Đế, ôn lại không khí hào hùng của nghĩa quân Hoan Châu một thuở dấy binh làm quân Đường phải bạt vía.

Lễ hội được tổ chức dịp rằm tháng giêng hằng năm, với hàng loạt các hoạt động mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, như đấu vật, chọi gà, đua thuyền, đánh đu, rước kiệu, cung tiến mâm xôi,… Tất cả các hoạt động đều được diễn ra tại cụm di tích Mai Hắc Đế, gồm đền thờ vua Mai ở thị trấn Nam Đàn và khu lăng mộ vua Mai ở xã Vân Diên.

Cao Thái