Nhạc sĩ Hoàng Dương qua đời nhưng những ca khúc mà ông đã sáng tác trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc của mình vẫn còn mãi với thời gian và luôn ở trong lòng người yêu nhạc.


Nhạc sĩ Hoàng Dương qua đời vào hồi 23h ngày 30/1 - tức Mùng 3 Tết Đinh Dậu, hưởng thọ 84 tuổi. 

Phó giáo sư, nhạc sĩ Ngô Hoàng Dương, sinh ngày 12/10/1933 ở Từ Liêm, Hà Nội. Sinh thời, ông công tác tại Nhạc viện Hà Nội, vì những đóng góp của ông cho nền âm nhạc nước nhà, ông được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Ông đã được tặng Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam các năm 1993-1996-1997-1998-1999. Nhạc sĩ cũng đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II năm 2007.

Cùng nghe lại các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Dương:

Nguyên Thảo hát 'Hướng về Hà Nội' ở Điều còn mãi 2010 

Tiếc thu (danh ca Khánh Ly)

Bài ca chung thủy (Violin Xuân Huy)

T.Lê