Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 tại địa chỉ book365.vn được tổ chức bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị phụ trách tổ chức: Cục Xuất bản, In và Phát hành; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; đơn vị hỗ trợ Cục Tin học hoá, đơn vị vận hành Tổng công ty V&V - Vitranet24 sẽ kết thúc vào ngày 10/6/2020.

{keywords}
Hội sách trực tuyến quốc gia tại địa chỉ: book365.vn.

Để bạn đọc có thêm thời gian tiếp cận và mua sách đến từ hơn 50 đơn vị xuất bản và phát hành với chi phí thấp, Hội sách đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kéo dài tới ngày 10/6/2020. Hiện chỉ còn chưa 7 ngày nữa chương trình sẽ kết thúc. Trong thời gian này chính sách giảm 25% giá bìa và miễn phí vận chuyển đơn hàng trên 50.000 đồng sẽ được giữ nguyên.

{keywords}
Tuyển tập sách sử hay tại hội sách trực tuyến năm nay

Ở giai đoạn 1 của Hội sách, theo thống kê của BTC có 51% số độc giả mua sách tới từ các địa phương vùng sâu, vùng xa, đây là điều rất đáng khích lệ và đầy ý nghĩa đối với Hội sách năm nay. 

Trong những ngày cuối này, các đơn vị xuất bản và phát hành sách cũng đưa thêm hàng ngàn đầu sách hay, sách mới tới độc giả để tăng sự phong phú cho hội sách. Đặc biệt các đơn vị trường học hoặc tổ chức giáo dục cần mua sách phục vụ công tác giảng dạy với ưu đãi khuyến mãi và miễn phí vận chuyển trong Hội sách lần này có thể liên lạc với Ban tổ chức để được kết nối với các nhà xuất bản.

Đến với Hội sách giai đoạn này, độc giả sẽ được trải nghiệm những công nghệ tương tác 4.0 lần đầu tiên xuất hiện như công nghệ hoạt cảnh với các nhân vật hoạt hình sinh động. Bạn sẽ thấy một chú Cú mập dễ thương xuất hiện mỗi ngày giới thiệu tới bạn một cuốn sách hay.

Trước mỗi chương trình toạ đàm khi vào https://book365.vn/, độc giả sẽ thấy một cô tiên xinh đẹp bay ra mang theo thông báo về chương trình toạ đàm mới nhất và hướng dẫn bạn cách đăng ký trong không gian những cánh hoa đào rơi nhè nhẹ,…và còn nhiều điều thú vị khác đang chờ độc giả khám phá.

{keywords}
Hoạt cảnh cô tiên đang giới thiệu chương trình toạ đàm tới độc giả.

Trong giai đoạn cuối của Hội sách, các đơn vị tài trợ tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi, giúp các nhà xuất bản cung cấp hàng ngàn đầu sách hay, có giá trị tới độc giả. Điều đó tạo thêm động lực cho các nhà xuất bản cạnh tranh được với đơn vị bán sách lậu, sách giả tràn lan trên thị trường để cung cấp được những cuốn sách thực sự hữu ích tới tay độc giả.

Tình Lê

Cú hích phát triển văn hoá đọc

Cú hích phát triển văn hoá đọc

“Chia trên đầu dân, mỗi người trung bình 1 năm chưa đọc đến 1 cuốn sách tham khảo. Việc đọc sách cũng chỉ tập trung ở các thành phố lớn", Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ cho biết.