Những hình ảnh Hà Nội thời kháng chiến sẽ được tái hiện trong không gian của Hoàng Thành Thăng Long trong sự kiện "Đại hội sách cũ lần 5".

Đại hội sách cũ Hà Nội lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 25-27/11/2016 tại Hoàng Thành Thăng Long do Alpha Books kết hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức. 

{keywords}
Nhiều cuốn sách hay, giá trị về Hà Nội sẽ được trưng bày

Đại hội có 20 gian hàng với sự tham gia của gần 20 đơn vị/ cá nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và trao đổi sách cũ. Hơn 20 tấn sách cũ sẽ được các đơn vị tham gia mang tới phục vụ độc giả. Độc giả sẽ có cơ hội tìm mua nhiều đầu sách hay, sách quý với các thể loại đa dạng: văn học, ngoại văn, lịch sử, địa lý, y học, kinh tế, giáo dục… với các chương trình bán hàng hấp dẫn: đồng giá 10,000-15,000 đồng… 

Đại hội sách cũ lần thứ 5 lần này sẽ tổ chức triển lãm các cuốn sách viết về lịch sử, văn hóa của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các cuốn sách ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946 - 17/2/1947), giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954…

Ngoài ra, buổi Hội thảo "Bảo tồn di sản văn hóa trong lòng Hà Nội" diễn ra vào 9h30 ngày 26/11/2016 sẽ mang đến cho độc giả cơ hội tìm hiểu nhiều điều chưa biết về những di sản kiến trúc lưu giữ lịch sử phát triển và ký ức của Thủ đô với sự chia sẻ của Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, người đã có nhiều năm đi tìm, theo dấu và có nhiều kiến nghị với các cấp chính quyền nhằm bảo tồn các di sản kiến trúc của Hà Nội.

Đặc biệt trong Đại hội sách cũ lần thứ 5, Ban tổ chức sẽ dành tặng 1000 bức Họa đồ Hoàng Thành Thăng Long thời Lê cho mọi độc giả đến tham gia Đại hội sách cũ.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Hà Nội thời chiến cũng sẽ được tái hiện tại Hoàng Thành Thăng Long

Đại hội sách cũ Hà Nội lần thứ 5 diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 - 19/12/2016), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề "Sống mãi với Thủ đô” tại Hoàng Thành nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quân và dân Thủ đô, đồng thời cũng là dịp để khách tham quan tìm hiểu thêm về những tài liệu - hiện vật quý giá của giai đoạn lịch sử này.

Trưng bày chuyên đề “Sống mãi với Thủ đô” gồm 3 nội dung: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập; Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946 - 17/2/1947); Giải phóng thủ đô 10/10/1954

Trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 23/11/2016 đến hết ngày 03/01/2017 tại Nhà chuyên đề Hoàng Thành Thăng Long.

T.Lê