Giải thưởng vốn được coi là Oscar của truyền hình Mỹ vừa kết thúc với với chiến thắng áp đảo của series phim ăn khách 'Trò chơi vương quyền' thuộc kênh HBO.

{keywords}

Emilia Clarke trong 'Trò chơi vương quyền'

Không chỉ có Game of Thrones (Trò chơi vương quyền), cả 'Veep' và 'Olive Kitteridge' đã giúp mang về chiến thắng vang dội cho kênh truyền hình danh tiếng này khi mang về tổng cộng 43 tượng vàng Emmy trong lễ trao giải lần thứ 67 diễn ra đêm 20/9 (sáng 21/9 giờ Việt Nam) tại Los Angeles.

Không chỉ giành 14 giải nhờ 3 phim trên, HBO còn thắng ở 29 hạng mục khác tại lễ trao giải Creative Arts Emmys diễn ra hôm 12/9.

{keywords}
Peter Dinklage thắng giải Nam diễn viên phụ trong series phim chính kịch hay nhất. 

Đặc biệt, 'Trò chơi vương quyền' đã làm nên lịch sử giải Emmy khi thắng ở 12 hạng mục trong một năm. Bộ phim này không chỉ được vinh danh là series phim truyền hình xuất sắc nhất mà còn thắng ở các hạng mục Biên kịch, Đạo diễn, Nam diễn viên phụ, chưa kể 8 giải Creative Arts Emmys.

Trong khi đó, 'Olive Kitteridge' thắng tổng cộng 8 giải Emmy, trong đó Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc (đều ở thể loại Miniseries/Movie). Còn 'Veep' giành 5 giải. trong đó có Series phim hài hay nhất, Nữ diễn viên hài xuất sắc nhất.

NBC về thứ 2 với 12 giải Emmys. 'The Voice' tiếp tục là chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất.

Các giải thưởng đáng chú ý của Emmy 2015

- Series phim hài hay nhất: 'Veep'
- Series phim tâm lý hay nhất: 'Trò chơi vương quyền'
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc (hài kịch): Allison Janney - Mom
- Nam diễn viên phụ xuất sắc (hài kịch): Tony Hale - Veep
- Nam diễn viên chính xuất sắc (hài kịch): Jeffrey Tambor - Transparent
- Nam diễn viên phụ xuất sắc (hài kịch): Julia Louis-Dreyfus - Veep
- Show cạnh tranh thực tế xuất sắc: The Voice
- Nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc: Jon Hamm - Mad Men
- Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc: Viola Davis - How To Get Away With Murder

Ngọc Nhi