- Một số cán bộ thuế thành phố Vô Tích đã bị kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí mất chức vì quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm khi điều tra sự việc của nữ diễn viên họ Phạm.

MC tố Phạm Băng Băng trốn thuế được đề nghị thưởng hơn 300 triệu đồng

Lý Thần: 'Khó khăn nào cũng cùng Phạm Băng Băng vượt qua'

Tân Hoa Xã ngày 8/10 đưa tin, Tổng cục Thuế Trung Quốc ra quyết định xử phạt một số cán bộ ngành thuế tỉnh Giang Tô có liên quan tới vụ bê bối trốn thuế của Phạm Băng Băng.

{keywords}
Phạm Băng Băng đã bắt đầu hoạt động trên trang cá nhân nhưng bị khá nhiều người "ném đá".

Cụ thể, ông Đinh Nguyên - Cục trưởng Cục thuế thành phố Vô Tích, ông Lý Thanh - kế toán trưởng Cục thuế thành phố Vô Tích, ông Chung Tiểu Tân - Phó cục trưởng cục thuế khu vực Tân Hồ (thành phố Vô Tích), ông Thẩm Trị Quốc - Phó cục trưởng cục thuế khu vực Lương Khê thành phố Vô Tích đều bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hành chính.

Riêng ông Chung Tiểu Tân bị miễn nhiệm chức vụ hiện tại. Ngoài ra, Hứa Sùng Kim - cán bộ Cục thuế thành phố Vô Tích bị nhắc nhở.

Hồi tháng 5, MC kiêm nhà sản xuất chương trình truyền hình Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng dính líu gian lận thuế qua "hợp đồng âm dương".

Sau tố cáo của MC nói trên, nữ diễn viên họ Phạm gần như mất tích trong các hoạt động showbiz.Đầu tháng 10, Tổng cục thuế Trung Quốc đã đưa ra kết luận chính thức về vụ việc. Theo đó, Phạm Băng Băng sẽ phải nộp phạt và đóng thuế số tiền 130 triệu USD trước ngày 31/12 tới nếu không muốn bị bỏ tù.

Sau đó Phạm Băng Băng đã viết thư gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình, thông cảm, không ít người cho rằng, nữ diễn viên họ Phạm nên bị bỏ tù vì hành vi của mình.

Băng Tâm

Phạm Băng Băng bị đồn bán 41 biệt thự để gom 3.000 tỷ nộp phạt, tránh ngồi tù

Phạm Băng Băng bị đồn bán 41 biệt thự để gom 3.000 tỷ nộp phạt, tránh ngồi tù

Truyền thông Trung Quốc nghi ngờ Phạm Băng Băng đang giao bán gấp 41 căn biệt thự cấp cao của mình để có đủ tiền nộp thuế đúng hạn.

Tại sao Lưu Hiểu Khánh phải ngồi tù còn Phạm Băng Băng thì không?

Tại sao Lưu Hiểu Khánh phải ngồi tù còn Phạm Băng Băng thì không?

May mắn cho Phạm Băng Băng là cô thực hiện hành vi trốn thuế sau khi luật pháp Trung Quốc đã sửa đổi vào năm 2009. Người vi phạm lần đầu sẽ không phải ngồi tù nếu nộp phạt đúng hạn.